Chương 30: Sổ Của Quỹ
Chú Phong cầm tờ giấy, và lần đầu tiên nụ cười trên mặt ông chậm đi nửa nhịp.
“Thưa ba,” ông nói, “phần sau chỉ là thủ tục.”
“Cậu đọc hết.” Cụ Tần không cao giọng. “Ba mươi năm cậu đọc hợp đồng cho tôi nghe, chưa lần nào bỏ điều.”
Cả sảnh nhìn ông. Chú Phong liếm môi, nhìn xuống trang giấy, và đọc tiếp, giọng mất hẳn độ ấm ban nãy.
“Điều mười hai. Bên B được tiếp tục công việc hiện tại và không bị yêu cầu nghỉ việc.” Ông ngừng. “Điều mười ba. Nếu cha hoặc mẹ của Bên B có vấn đề về sức khỏe trong thời hạn hợp đồng, Bên A hỗ trợ viện phí, Bên B hoàn trả sau khi hợp đồng kết thúc.” Tiếng thì thầm trong sảnh đổi sắc. “Điều mười bốn. Nếu Bên A muốn chấm dứt sớm, phải báo trước ba mươi ngày, Bên B giữ toàn bộ số tiền đã nhận.”
Ông gấp tờ giấy lại. Ông nhìn quanh, tìm cái gật đầu mà ông tin sẽ có, và chỉ tìm thấy những khuôn mặt chưa kịp quyết định nên thương hay nên khinh.
“Thưa ba, thằng Thâm lừa ba!” Giọng ông cao lên. “Nó dùng tiền thuê một cô gái giả làm cháu dâu, diễn trò suốt ba tháng trước mặt ba, trước cả họ!”
Dạ Thâm bước tới. Hy đặt tay lên tay áo anh, rất khẽ.
“Để em.”
Anh nhìn cô một giây. Rồi anh lùi lại, chỉ một bước.
Người dẫn chương trình đứng chết trân bên cạnh bục. Hy bước lên bậc thềm, tà váy xanh rêu quét qua sàn đá, cầm lấy micro từ tay anh ta. Hai trăm ánh mắt hướng về phía cô, cùng ánh đèn flash lóe lên từ góc xa.
“Tôi là Lâm Hy,” cô nói. “Bên B.”
Tiếng ồn tắt hẳn.
“Mọi điều ông Phong vừa đọc là thật. Tôi ký bản hợp đồng đó trong chiều ngày ba tôi nằm phòng cấp cứu, còn hai tiếng rưỡi để tìm năm trăm triệu. Tôi không xin các vị thông cảm.” Cô nhìn thẳng xuống bàn đầu, nơi bà Tần đang đứng. “Tôi chỉ xin nói rõ ba điều. Tôi đòi giữ công việc, vì tôi không muốn sống nhờ ai. Tôi đòi hỗ trợ viện phí cho cha mẹ, và tôi ghi rõ sẽ trả. Tôi đòi quyền giữ số tiền nếu bị chấm dứt sớm, vì tôi hiểu rất rõ giá trị của một lời hứa chỉ có trên giấy.”
Cô dừng lại.
“Còn việc có sự thật nào hơn không, thì ông Phong đã nhắc đến chữ đó. Tôi là kế toán. Tôi thích sự thật. Xin phép được đọc thêm một bản nữa.”
Khải ở cuối sảnh bấm nút. Màn hình lớn sau lưng cô sáng lên.
Hy nói chậm, từng số một, như đọc một bảng kê dài. Bốn năm. Quỹ Tần Thị Vì Trẻ Em thu được mười bảy tỷ, giải ngân cho công trình khoa nhi bốn tỷ rưỡi. Mười một tỷ bốn trăm triệu chuyển cho công ty Nam Tinh, người đại diện pháp luật ông Vương Quang Huy. Chín tỷ sáu từ Nam Tinh sang tài khoản cá nhân ông Huy. Bốn tỷ hai từ tài khoản ông Huy sang tài khoản bà Vương Ngọc Dung. Hai tỷ rưỡi sang công ty tư vấn do ông Lý Hoằng đứng tên. Bệnh viện xác nhận chưa nhận bất kỳ thiết bị nào.
“Đây là báo cáo kiểm toán độc lập, có chữ ký ba kiểm toán viên và dấu của công ty kiểm toán.” Cô giơ tập bìa xanh lên. “Tôi chỉ đọc lại những gì người ta đã tính đúng.”
Sảnh nổ tung. Ông Lý đứng phắt dậy, ghế đổ sau lưng. “Vu khống! Đây là âm mưu!”
“Công ty kiểm toán xin xác nhận.” Chị Phương đứng ở cuối sảnh, áo vest tối, giọng không cao nhưng không run. “Từng con số đều có chứng từ gốc. Mời ông Lý xem.”
“Tôi, ủy viên hội đồng quỹ, người yêu cầu kiểm toán, xin xác nhận.” Bà Tần bước lên ba bậc thềm, đứng cạnh Hy, vai thẳng như cột. “Bốn năm, tôi đã đứng trên sân khấu này nói với quý vị rằng khoa nhi sắp xong. Tôi xin lỗi vì đã nói như thế khi chưa biết sự thật.”
Thím Dung ngồi bất động, gương mặt trắng như sáp. Chú Phong há miệng, nhưng chữ không ra.
Dạ Thâm lên tiếng, từ phía dưới. Anh không dùng micro, nhưng giọng anh vang đến tận cuối sảnh.
“Tôi xin nhận phần của tôi.” Anh đứng thẳng, nhìn về phía xe lăn. “Tôi đã nói dối ông. Tôi lập hợp đồng với Hy vì muốn ông yên lòng, và tôi đã sai. Tôi xin lỗi ông.”
“Xin lỗi thì tối nay,” cụ Tần nói. “Giờ ngồi xuống.”
Có tiếng cười khẽ vang lên ở vài bàn, ngượng ngập, rồi tắt. Cụ Tần ra hiệu cho bà Tần, và chiếc xe lăn được đẩy chậm rãi lên đến bên bục. Cụ nhìn quanh, nhìn chú Phong, nhìn chiếc bìa da nằm trong tay ông.
“Cái hợp đồng ấy,” cụ nói, giọng yếu nhưng rõ từng âm, “tôi đọc từ tuần đầu tiên.”
Dạ Thâm sững người. Hy nghe thấy hơi thở anh ngưng lại.
“Luật sư Hạ là bạn tôi bốn mươi năm. Ông ấy không giấu tôi chuyện gì.” Cụ Tần mỉm cười, lần này là nụ cười thật, nhăn nheo và hơi nghịch. “Ông già, nhưng không mù. Tôi nghe người ta kể về cô bé khóc ngoài hành lang từ sáng, về thằng Thâm đứng nhìn con bé hơn hai tiếng đồng hồ, và tôi nói với Hạ: để hai đứa nó thử. Tôi chỉ muốn xem nó có biến cái giấy thành thật hay không.” Giọng cụ chùng xuống. “Còn cậu, Phong, tôi muốn xem khi tôi ốm, cậu sẽ làm gì. Giờ tôi biết rồi.”
Chú Phong run lên. Ông bước tới một bước, rồi một bước nữa, miệng mấp máy gì đó như “ba” hay “con”, nhưng cụ Tần không nhìn ông nữa.
“Ngày mai luật sư Hạ sẽ làm việc với cậu và ông Lý. Mười một tỷ bốn các người trả lại cho khoa nhi. Phần còn lại,” cụ Tần ngừng, “để pháp luật.”
Hai nhân viên an ninh đã đứng sẵn hai bên bàn của ông Lý. Ông Lý không phản kháng. Thím Dung, khi bị dẫn ra qua hàng bàn, ngoảnh lại nhìn Hy một lần. Môi bà mấp máy một câu gì đó, chậm, thấp, kéo dài ở âm cuối như bà đã từng nói qua điện thoại vào một đêm thứ Bảy. Hy không nghe được chữ nào và không cần nghe. Trong mắt bà không còn chút lịch thiệp nào, chỉ có sự kinh ngạc của người vừa nhận ra đối thủ của mình, từ đầu đến cuối, là một cuốn sổ ghi chép.
Khi sảnh vắng dần, cụ Tần nắm lấy bàn tay Hy trong bàn tay mình. Cụ nhìn cô thật lâu.
“Hạ nói cô bé đòi thêm ba điều khoản, và thằng Thâm viết lại không bớt chữ nào.” Cụ khẽ cười. “Từ lúc đó ông biết rồi. Nó chưa từng nhận điều khoản nào của ai.”