ĐĐọc Truyện
Hợp Đồng Trái Tim

Chương 28: Đêm Trước Tiệc Thọ

Năm giờ chiều ngày hai mươi bảy, chị Phương đặt lên bàn gỗ lim trong phòng làm việc của quỹ một tập báo cáo dày đúng một trăm bốn mươi trang, bìa xanh, có dấu đỏ của công ty kiểm toán.

“Bốn năm,” chị nói, giọng khô như đang đọc điếu văn. “Tổng số tiền quỹ chuyển cho Nam Tinh là mười một tỷ bốn trăm triệu. Nam Tinh chuyển sang tài khoản cá nhân của ông Vương Quang Huy chín tỷ sáu. Từ tài khoản ông Huy, hai tỷ rưỡi vào công ty tư vấn Lý Hoằng đứng tên, bốn tỷ hai vào tài khoản của bà Vương Ngọc Dung, phần còn lại rải rác. Trong bốn năm ấy, giá trị thiết bị thực sự bàn giao cho bệnh viện là không đồng nào.” Chị mở trang cuối. “Đây là biên bản xác nhận của bệnh viện, và đây là sao kê. Mọi con số đều có chứng từ gốc.”

Bà Tần ngồi im, hai bàn tay đặt phẳng lên mặt bàn như đang giữ cho nó khỏi trôi đi. Rất lâu sau bà mới nói được.

“Mười một tỷ bốn.” Bà lặp lại. “Đủ xây hai khoa nhi.”

“Dạ.” Hy nói khẽ. Cô đang đứng sau lưng bà, và cô thấy rõ những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay bà.

Khải bước vào, đưa chiếc ổ nhớ nhỏ, đã chép sẵn mười tám trang tóm tắt cùng sơ đồ dòng tiền mà Hy và chị Phương làm trong hai đêm liền. Anh ta liếc Hy một cái rất nhanh. Cô khẽ gật.

“Ngày mai,” bà Tần quay sang Hy, “nếu chú hai không nói gì, tôi sẽ giao báo cáo cho hội đồng sau tiệc. Còn nếu chú ấy mở miệng…”

“Chú ấy sẽ mở miệng, thưa bác.” Hy nói. “Ông ấy đã đi quá xa để dừng. Với ông ấy, ngày mai là cơ hội cuối cùng.”

Bà Tần nhìn cô. “Cô nói như cô biết chắc.”

“Cháu biết chắc.” Cô không nói thêm, và bà cũng không hỏi.

Mười giờ đêm, Hy về đến biệt thự. Căn nhà sáng đèn ở tầng trệt như thường lệ. Cô cởi áo khoác treo lên móc ở sảnh, dừng một lúc trước chiếc gương, hít một hơi, rồi đi về phía phòng ăn.

Dạ Thâm ngồi đó, một mình, trước bàn dài mười hai chỗ. Trên lưng ghế bên cạnh là bộ vest đen cho ngày mai, treo ngay ngắn. Trước mặt anh không có tách cà phê, không có máy tính bảng. Chỉ có hai bàn tay đặt lên mặt bàn, và ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt, như người đang cân nhắc một con số lớn.

“Hy.” Anh đứng dậy khi thấy cô. “Cô về muộn.”

“Chị Phương giao báo cáo.” Cô đặt chiếc túi xuống ghế. Cô thấy anh định hỏi, và cô nói trước: “Anh ngồi xuống. Tôi có chuyện cần nói.”

Anh ngồi. Cô không ngồi.

“Tôi biết tờ giấy chú Phong đưa anh ở bệnh viện.”

Gương mặt anh không đổi, nhưng đôi mắt, trong một khoảnh khắc, tối đi. “Ai nói?”

“Điều đó không quan trọng.”

“Khải.”

“Tôi bảo không quan trọng.” Cô giữ giọng rất bình, rất thấp. “Chuyện quan trọng là anh đã hứa với tôi, bằng miệng, ngày thứ hai tôi ở nhà này. Hai bên báo cho nhau mọi chuyện liên quan đến an toàn của nhau. Anh nói ngày đó anh thích điều khoản bằng miệng vì nó không để lại bằng chứng.”

“Hy…”

“Anh để nó không để lại bằng chứng, để anh có thể phá nó mà không ai bắt lỗi.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Anh quyết định thay tôi. Anh cho rằng tôi sẽ ở lại nên anh đuổi tôi đi. Anh cho rằng tôi sẽ đau nên anh làm tôi đau trước, để tôi không có quyền đau vì thứ anh không nói.”

Dạ Thâm đứng bật dậy. “Tôi muốn bảo vệ cô.”

“Anh muốn bảo vệ tôi khỏi chuyện của chính tôi.” Giọng cô bắt đầu run, nhưng cô không dừng. “Bản hợp đồng đó có chữ ký của tôi, Dạ Thâm. Không chỉ của anh. Nếu nó bị đọc ra trước hai trăm người, người có quyền lên tiếng đầu tiên là tôi, không phải anh. Không phải ba tôi. Không phải ai khác.”

“Chú hai sẽ lôi ba cô ra…”

“Ba tôi biết hết rồi. Ba tôi đã nghe tôi kể và đã nhìn anh trong mắt, hỏi anh một câu mà anh chưa trả lời.” Cô hít vào. “Ông là thợ điện. Ông chịu được cú giật mà anh sợ thay ông.”

Dạ Thâm đứng im. Cô nhìn thấy một thứ chưa từng thấy trên mặt anh: không phải vẻ lạnh, không phải vẻ tính toán, mà là cái nhìn trống trải của người vừa nhận ra mình đã xây một bức tường để giữ ai đó bên trong và quên mất cánh cửa.

“Tôi sợ,” anh nói rốt cuộc. “Tôi chưa từng sợ thứ gì như vậy. Tôi nghĩ nếu tôi cho cô đi trước, chú hai sẽ không còn gì để nắm. Tôi nghĩ…” Anh ngừng. “Tôi nghĩ tôi có thể gánh nó một mình. Hồi mười lăm tuổi tôi đã gánh một thứ như thế.”

“Anh đã mười lăm tuổi. Bây giờ anh ba mươi mốt.” Hy đến gần một bước. “Và bây giờ anh có người đứng cạnh.”

Anh nhìn cô. Rất lâu. Cô thấy yết hầu anh chuyển động.

Cô mở túi, lấy chiếc ổ nhớ nhỏ Khải đưa riêng một bản, đặt xuống mặt bàn giữa hai người. “Đây là báo cáo kiểm toán và sơ đồ dòng tiền. Mười một tỷ bốn trăm triệu, bốn năm, qua em trai thím anh, vào tài khoản thím anh và công ty của ông Lý Hoằng. Cả chuyện Tống Minh bán bản hợp đồng. Chú anh không còn đòn nào ngày mai nếu anh chịu nói với tôi trước khi đi một mình.”

Dạ Thâm không đưa tay ra. Anh nhìn chiếc ổ nhớ, rồi nhìn Hy.

“Cô làm tất cả những chuyện này,” anh nói chậm, “trong khi tôi đã nói với cô rằng hợp đồng chấm dứt.”

“Hợp đồng chấm dứt vào thứ Hai.” Hy thở ra. “Còn ngày mai, tôi vẫn là vợ anh theo giấy tờ. Tôi hứa với ông là đứng cạnh anh. Và tôi muốn đứng cạnh, bất kể giấy tờ nói gì.”

Căn phòng im lặng thật lâu. Ngoài vườn, gió thổi qua hàng tùng, tiếng xào xạc đều như tiếng nước.

“Ngày mai,” Dạ Thâm nói, giọng khản, “nếu chú hai đọc, tôi không muốn cô phải một mình lên tiếng.”

“Tôi sẽ không một mình.” Hy mỉm cười, lần đầu tiên từ ngày anh đưa cô tập hồ sơ bìa đen. “Anh sẽ đứng cạnh tôi.”

Anh cũng mỉm cười, một nụ cười lệch về một phía, mệt và rất thật. Rồi anh nói, như thể chuyện đó vừa nảy ra:

“Sáng mai, bảy giờ. Tôi sẽ xuống ăn sáng.”

“Tiệc buổi tối mà.”

“Tôi biết.” Anh nhìn chiếc ghế trống đối diện chỗ mình, và giọng anh hạ xuống. “Tôi muốn ngồi đó với cô, trước khi mọi chuyện bắt đầu.”