ĐĐọc Truyện
Hợp Đồng Trái Tim

Chương 27: Lời Của Anh Khải

Khải không đưa cô về đồi. Anh ta lái ra bờ sông, đỗ dưới gầm cầu, tắt máy, và ngồi im một lúc với hai tay trên vô lăng như người đang tập thuộc một bài phát biểu.

“Tôi sẽ nói theo thứ tự,” anh ta bắt đầu. “Vì nếu nói theo cảm xúc, tôi sẽ nói sai.”

Lâm Hy ngồi ghế phụ, cuốn sổ bìa xanh trong lòng, không nói gì.

“Tờ giấy chú Phong đưa cậu chủ ở bệnh viện là một bản sao hợp đồng của cô.” Khải nói. “Có chữ ký hai bên. Đầy đủ ba điều khoản cô thêm bằng tay. Chú ấy nói…” Anh ta nhắm mắt, đọc lại nguyên văn như đã thuộc lòng. “‘Tiệc thọ, tôi sẽ đọc nó trước mặt ba và hai trăm khách, kèm giấy tờ chuyển tiền và hồ sơ bệnh án. Cả thành phố sẽ biết con gái nhà thợ điện bán một năm của nó được bao nhiêu. Cậu có hai lựa chọn. Rút yêu cầu kiểm toán và tự nguyện rút khỏi cuộc đua kế nhiệm. Hoặc nhìn ba cậu nghe chuyện đó, rồi nhìn ba cô bé ấy.'”

Hy cảm thấy máu rút khỏi mặt mình. Cô không ngạc nhiên, cô đã có linh cảm. Nhưng nghe thành lời, khác.

“Ai đưa bản sao cho ông ấy?”

“Tống Minh, thực tập sinh ở văn phòng luật sư Hạ. Tôi đã tra ra tuần trước.” Khải hơi cười, không vui. “Nó bán thông tin cho thím Dung ngay hôm cô ký. Cũng là nó báo giờ cô vào biệt thự, nên bà Tần và cô Băng Nhi đến đúng hôm đó, phóng viên đến ngay sau. Sim điện thoại gọi cô đêm đầu tiên, mua hai ngày trước, cũng từ đường dây đó. Mọi thứ nối vào nhau.”

Hy nhớ đến mười một người làm, nhớ đến ánh mắt Dạ Thâm hôm ấy. “Anh ấy biết từ lâu rồi.”

“Biết một phần. Phần còn lại tôi biết sau.” Khải siết vô lăng. “Đêm ở bệnh viện, sau khi chú Phong rời đi, cậu chủ ngồi trong xe một tiếng, không nói gì. Rồi cậu bảo tôi gọi luật sư Hạ soạn thông báo chấm dứt. Tôi hỏi: tại sao không nói với cô Lâm? Cậu bảo…” Anh ta ngừng lại, nuốt khan. “Cậu bảo: ‘Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ ở lại. Nếu cô ấy ở lại, chú hai sẽ lôi cô ấy và ba cô ấy ra giữa hai trăm người.'”

“Nên anh ấy quyết định thay tôi.”

“Vâng.” Khải thở ra. “Cậu tính thế này. Nếu hợp đồng chấm dứt trước tiệc thọ, và cô không còn đứng cạnh cậu, thì khi chú Phong đọc ra, người ta sẽ thấy cô là người đã rời bỏ cậu, không phải đồng lõa. Báo chí sẽ viết về một cô gái bị lợi dụng, chứ không phải một cô gái bán mình. Còn cậu, cậu định tự mình nói với cụ ông, tự mình nhận lỗi, tự mình chịu toàn bộ trước hội đồng.” Anh ta lắc đầu. “Sáu năm tôi làm việc với cậu, tôi chưa thấy cậu ấy tính sai bài toán nào. Lần này cậu ấy tính sai ở chỗ cô.”

Hy nhìn ra sông. Dưới gầm cầu, nước chảy ngầu đục, mang theo một cành khô trôi chậm.

“Còn chuyện này nữa.” Giọng Khải khẽ hơn. “Ngày cô ký hợp đồng, cô hỏi cậu có danh sách không.”

“Anh ấy không trả lời.”

“Vì không có danh sách.” Khải quay sang nhìn cô lần đầu tiên từ lúc dừng xe. “Hai năm trước, cậu hỏi một người. Cô Băng Nhi. Bị đổ rượu lên áo. Về nhà cậu bảo tôi hủy hết, không bao giờ làm chuyện đó nữa. Tôi tin. Cái mẫu hợp đồng nằm yên trong tủ hồ sơ hai năm.”

“Và hôm đó?”

“Hôm đó cậu ở hành lang tầng ba, đến gặp bác sĩ về ông cụ. Cậu đứng đó hơn hai tiếng.” Khải nói chậm, như đang lần từng viên gạch. “Tôi không biết cậu thấy gì. Tôi chỉ nhớ cậu đứng nhìn cô gọi điện cho từng người, nhìn cô cúp máy, nhìn cô gọi tiếp. Rồi cậu bảo tôi hỏi y tá tên cô gái ấy. Rồi cậu nhìn đồng hồ, bảo: ‘Còn hai tiếng rưỡi. Lấy bản mẫu ra.'”

Hy nhớ đến cơn sốt đêm đó, nhớ câu hỏi của chính mình trong mơ. Sao anh biết tên tôi. Y tá nói.

“Cái mẫu ấy cậu sửa lại bốn chỗ trước khi cô vào văn phòng,” Khải nói. “Mỗi chỗ đều bớt đi điều bất lợi cho cô. Cậu không nói với ai. Khi cô đòi thêm ba điều, tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy cậu cười. Một tiếng rất nhỏ. Trong sáu năm, tôi nghe cậu cười hai lần. Lần kia là hồi ông cụ khỏi cơn đau tim đầu tiên.”

Hy không nói được. Ngoài cửa kính, hoàng hôn đổ xuống mặt sông thứ ánh sáng vàng xám.

“Còn một điều nữa, cô Lâm.” Khải với tay ra ghế sau, lôi lên một chiếc hộp giấy nhỏ, mở nắp. Bên trong là những phong bì trắng xếp ngay ngắn, mỗi chiếc một dòng chữ nhỏ ở góc, nét chữ của cô. Tháng thứ nhất. Tháng thứ hai. “Phong bì chín mươi nghìn mỗi ngày. Cậu nói là không mở. Cậu nói không nhận. Nhưng mỗi tháng cậu bảo tôi cất từng cái vào ngăn kéo có khóa.” Anh ta chạm ngón tay lên chiếc phong bì trên cùng. “Hôm kia tôi thấy cậu ngồi một mình trong phòng làm việc, hai tay ôm đống này, nhìn chữ cô.”

Lâm Hy cầm một phong bì lên. Nó nhẹ, vì bên trong chỉ có vài tờ tiền. Nhưng tay cô run, thật sự run.

“Sao anh kể cho tôi?”

“Vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chết ngạt, trong cái bài toán ấy.” Khải nói thẳng. “Và vì tôi nghĩ, trong cả hợp đồng, người duy nhất ký tên mà không biết mình đang ký gì là cậu ấy.”

Cô ngồi im rất lâu. Tiếng xe cộ trên cầu vọng xuống đều đều, như nhịp thở của một con vật khổng lồ.

Cuối cùng cô đặt phong bì vào hộp, đóng nắp lại. Khi cô ngẩng lên, giọng cô bình tĩnh đến lạ lùng.

“Anh Khải. Báo cáo kiểm toán sẽ có lúc nào?”

“Chiều trước tiệc thọ. Chị Phương hẹn đúng năm giờ.”

“Và anh còn giữ những gì về Tống Minh?”

“Mọi thứ. Sao kê, tin nhắn, bản ghi hình.” Anh ta chớp mắt. “Cậu chủ đã có hết. Chỉ là cậu chưa dùng.”

“Giữ nguyên.” Hy nhìn thẳng anh ta. “Đừng nói với Dạ Thâm là tôi biết.”

“Cô Lâm…”

“Tôi sẽ nói với anh ấy, khi tôi sẵn sàng.” Cô nở một nụ cười rất nhẹ, sắc, hơi khác thường. “Anh ấy đã quyết định thay tôi một lần. Tôi chỉ định nhờ anh ấy hiểu rằng điều đó không công bằng.”