Chương 22: Bát Mì Của Ryu
Căn phòng giữ người nằm cuối dãy nhà kho an ninh của tập đoàn, sạch đến mức vô hồn: một bàn nhôm, hai chiếc ghế, một chiếc đèn trắng và một tấm gương hai chiều chiếm cả bức tường. Ryu ngồi một mình, cổ tay phải băng trắng, mái tóc nhuộm vàng nhạt rối bù. Tay trái hắn bị còng vào chân bàn, và một nhân viên bảo vệ đứng canh ngoài hành lang.
Diệp Tịch bước vào, hai tay bưng một tô mì ăn liền vị bò hầm, nắp đã mở, khói bốc nghi ngút, gói rau khô rắc sẵn.
Ryu liếc cô, rồi liếc tô mì, nuốt nước bọt một cách khó nhận ra. “Tao không nói chuyện với đàn bà của thằng Tần.”
“Tôi không nhờ anh nói.” Cô đặt tô mì xuống bàn, đặt thêm đôi đũa, rồi ngồi đối diện, mở tập giấy can ra. “Tôi chỉ muốn vẽ. Anh cứ ăn đi, khỏi nghe.”
Hắn khoanh tay, mặt hướng sang chỗ khác. Mười giây sau, hắn cầm đũa lên. Hắn ăn rất nhanh, như thể đã đói nhiều ngày, và Diệp Tịch cúi xuống bản vẽ, giả vờ không nhìn.
“Tòa Hải Thành,” cô nói bâng quơ, vừa vẽ vừa tự nhủ. “Hai mươi tám tầng, cột biên tầng mười đến mười bốn là những cột yếu nhất. Nếu tôi là Kaito và muốn làm sập tòa nhà mà không tốn quá nhiều thuốc nổ, tôi sẽ đặt ở tầng mười một đến mười ba, ba cột phía đông.”
Ryu nhai, nuốt, rồi cười khẩy, nụ cười của người nghe một nhà thiết kế bàn chuyện chiến thuật. “Bà chẳng biết gì. Hắn không ngu thế. Tầng mười hai, bốn cột góc, đặt sát nền, ở tầng mười ba là bẫy cho kẻ nào leo lên, phải để thuốc nổ ở…”
Hắn khựng lại. Đũa dừng giữa không trung.
“Cảm ơn,” Diệp Tịch nói, và gạch một vòng tròn quanh tầng mười hai. “Bốn cột góc. Tôi tưởng tượng đúng.”
“Bà gài tôi.”
“Tôi đoán, anh xác nhận.” Cô ngẩng lên, giọng không đổi. “Tôi không giỏi đâu. Tôi chỉ có bản vẽ và một tô mì.”
Hắn đập đũa xuống bàn. “Tao không phản chú Kaito! Chú nuôi tao từ mười hai tuổi! Chú nói người nhà không bao giờ bị bỏ lại!”
Căn phòng im bặt. Diệp Tịch nhìn bàn tay phải băng trắng của hắn, nhìn vết hằn đỏ ở cổ tay trái, nơi chiếc còng sắt đang khóa vào chân bàn, rồi nói rất nhẹ, như hỏi một điều đơn giản: “Đêm trước, khi trực thăng của Tần Dạ Thâm đến, chú Kaito ở đâu?”
Ryu không đáp.
“Tôi nghe nói chú ấy thoát bằng đường sông ở biệt thự. Còn anh ở trong tòa nhà, với hai mươi tay súng của Tần Dạ Thâm bao quanh.” Cô đặt bút chì xuống. “Tôi không biết người nhà trong từ điển của chú ấy được định nghĩa thế nào. Tôi chỉ biết là, nếu em gái tôi bị bỏ lại với hai mươi họng súng, tôi sẽ không gọi người bỏ lại đó là người thân.”
Môi Ryu mím chặt đến mức trắng bệch. Hắn nhìn tô mì chỉ còn nước, rồi nói rất khẽ, bằng giọng lạc tông của một đứa trẻ cố tỏ ra cứng: “Lần thứ hai. Hồi mười hai tuổi, chú cũng bỏ tao lại ở một con hẻm ở Osaka. Chú bảo đi mua kem, một tiếng sau mới quay lại. Tao ngồi suốt.”
“Hắn bỏ anh lại, và anh vẫn ngồi chờ.”
“Tao mười hai tuổi!”
“Bây giờ anh hai mươi hai.” Cô ngả người ra sau. “Hắn muốn phá tòa nhà, chôn cả tôi, chồng tôi, em gái tôi, sổ sách và những người trong đó, kể cả người của hắn nếu cần. Anh biết điều đó. Anh chỉ đang tự hỏi mình có đứng ở phía nào.”
Một khoảng im lặng dài. Ryu nhìn gương hai chiều, biết rõ có người sau đó, rồi nhìn cô. “Cô có hứa được gì không?”
“Không.” Cô trả lời ngay, không do dự. “Tôi không thể hứa anh sẽ không ngồi tù. Tôi hứa là tôi sẽ nói với công tố viên rằng anh đã giúp cứu một cô gái.”
“Cô gái cắn người?”
Diệp Tịch chớp mắt. “Lâm Hy cắn anh à?”
“Cắn tên Kuro, trên xe. Răng cô ta như răng chuột. Tên Kuro kêu như heo bị chọc tiết.” Mặt hắn thoáng nhăn lại, rồi hắn sực nhớ mình đang ở đâu và lấy lại vẻ cau có. “Tầng mười bốn. Cửa sổ phía tây. Năm người canh, hai người ở hành lang, hai người ở sảnh, một người ở thang bộ. Kaito để cô ta ở đó vì từ đó nhìn thấy cổng chính.”
Cô cầm bút ghi vội. Ryu nói tiếp, ngày càng nhanh, như thể mở nắp một cái bình đã nén lâu.
“Kaito dùng điều khiển từ xa, ba mươi giây sau khi hắn rời tòa nhà. Có thuyền chờ ở con mương phía sau bìa rừng, đèn tắt, hắn rút bằng đường nước. Người nghe trong tai nghe của tao hôm trước là một ông già, ho khan, giọng chậm, mỗi lần nghĩ ngợi là có tiếng bi sắt lách cách. Kaito gọi ông ta là Chí Viễn-san.”
Cái tên rơi xuống bàn như một viên bi sắt thật sự. Phía sau tấm gương hai chiều, Diệp Tịch cảm thấy có ai đó nín thở.
Ryu ngẩng lên, vẻ cứng cỏi biến mất, chỉ còn lại gương mặt một thanh niên mệt mỏi. “Cô cho tôi thêm một tô nữa được không? Loại vị bò hầm nhiều hành.”
“Ba tô,” Diệp Tịch nói, và đứng dậy. “Cho cả gói rau khô.”