Chương 21: Lần Này Em Quyết
“Ba lần,” Diệp Tịch lặp lại, khi thư phòng chỉ còn họ và ánh đèn bàn. Bốn cuốn sổ cái nằm trong két sắt sau lưng. Con vịt bông vàng một mắt đặt trên mép bàn, ngồi nhìn hai người như một nhân chứng. “Lần thứ nhất, anh đuổi em đi để bảo vệ em. Lần thứ hai, anh nhốt em dưới tầng hầm để bảo vệ em. Lần thứ ba, hai đêm trước, anh nói câu gì đó để mua hai giây cho người bắn tỉa, cũng để bảo vệ em. Giờ anh định đi một mình đến tòa Hải Thành, và anh sẽ nói rằng đó cũng là để bảo vệ em.”
“Phải.” Tần Dạ Thâm đứng bên cửa sổ, hai tay chống lên bệ đá. “Kaito muốn em đến. Nghĩa là em là thứ hắn muốn có nhất. Tôi không để em đi vào tay hắn.”
“Chính vì hắn muốn em, anh mới không thể đi thay. Hắn chỉ cần nhìn thấy anh một mình ở cổng là hắn biết em vẫn còn ở đâu đó, cầm bài trong tay.” Cô nói chậm, từng chữ, như đang đọc một bản thuyết minh. “Hắn nói hắn muốn em chứng kiến tòa nhà lần cuối. Anh nghĩ một người đàn ông bỏ mười lăm năm giấu một bí mật sẽ mời chúng ta uống trà trong tòa nhà ấy sao?”
Anh quay đầu nhìn cô. Cô kéo một tờ giấy can ra giữa bàn, cầm cây bút chì, và vẽ.
Mười phút sau, trên tờ giấy là mặt cắt đứng của tòa Hải Thành: hai mươi tám tầng, khung lõi thang máy ở trung tâm, tám cột biên mỗi tầng. Cô tô đậm từng cột bằng bút chì mềm, và đến tầng mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, nét bút ngày một nặng hơn.
“Sáu mươi tám cột bị bớt xi măng, theo lời cha. Hắn không cần nhiều thuốc nổ để làm sập cả tòa nhà. Chỉ cần đặt vài khối ở những cột yếu nhất, tầng mười đến mười bốn, và phần trên sẽ tự đè xuống.” Cô khoanh một vùng. “Nếu có người hỏi, đó là tòa nhà bỏ hoang đã mục từ hai mươi năm, sập tự nhiên. Em và anh, và bốn cuốn sổ, sẽ nằm trong đống đổ nát ấy. Không ai thắc mắc.”
“Kaito đang bẫy em.”
“Hắn đang bẫy chúng ta. Chỉ có điều hắn không biết cha em để lại cho em thứ này.” Cô chấm bút chì vào góc đông bắc của tờ giấy, nơi một hình chữ nhật nhỏ chạy dọc từ tầng hầm lên mái. “Ống kỹ thuật. Rộng sáu mươi phân, bê tông đúc liền với lõi, không thuộc đợt bớt xi măng. Nó chứa dây điện, ống nước và thang sắt thoát hiểm. Nó thông xuống hầm, và từ hầm có đường ống thoát nước dẫn ra con mương phía sau bìa rừng.”
Tần Dạ Thâm nhìn tờ giấy lâu, rồi nhìn cô. Có một điều gì đó trong mắt anh thay đổi: không phải sự nhẹ nhõm, mà là sự thừa nhận. “Em muốn đi vào bằng cửa chính.”
“Em đi vào bằng cửa chính, mang sổ, mang vòng, như hắn yêu cầu. Anh và người của anh đi lên bằng ống kỹ thuật. Hắn tập trung vào em. Còn em…”
Cô ngừng lại, rút từ trong ống tay áo ra chiếc vòng, nhìn nó. Chiều nay, kỹ sư của Tần Dạ Thâm đã đến, tháo lớp vỏ ngoài chiếc vòng và cho cô thấy bản cập nhật sáu tuần trước làm gì: nó không chỉ gửi nhịp tim và vị trí, mà cả micro nhỏ bằng hạt gạo bên trong khóa cài. Họ đã nghe mọi thứ cô nói, mọi lần cô khóc, mọi lần cô thở dài trong căn phòng cũ ở Cao Cảnh. Cô đã run lên vì giận suốt buổi chiều.
“Em sẽ không tháo nó,” cô nói. “Họ muốn nghe, cứ để họ nghe. Kỹ sư của anh có thể ghi lại cùng lúc với họ, đúng không?”
“Đúng.” Anh bước tới bàn, khuỷu tay chống lên mép gỗ. “Em muốn dùng chính cái tai của chúng để thu âm Kaito.”
“Hắn thích kể. Người ta không bỏ mười lăm năm giấu giếm mà không có một lúc muốn kể cho ai đó nghe.” Cô ngẩng lên. “Em sẽ cho hắn một khán giả.”
Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện tên Lưu Thành. Tần Dạ Thâm bật loa ngoài, và giọng anh ta vang lên từ phòng khám tư nhân, bình thản như đang đọc nghị quyết.
“Thưa ngài, tôi đã khâu xong. Bác sĩ nói tôi nên nghỉ một tuần. Tôi đã báo lại rằng đó là đề xuất tạm thời.”
“Anh nằm yên,” Tần Dạ Thâm nói.
“Thưa ngài, tôi có thể báo cáo từ giường bệnh. Cô Lâm không thể bị bỏ lại ở đó thêm một ngày nào nữa nếu có người nào đủ khả năng…”
“Lưu Thành. Sáu mũi khâu.”
“Sáu mũi khâu không phải lý do để nghỉ, thưa ngài.”
“Đó là lý do.”
Đầu dây im lặng gần ba giây. “Vâng, thưa ngài,” Lưu Thành nói. “Tôi sẽ nằm yên, trong tư thế sẵn sàng.”
Diệp Tịch cúi đầu che nụ cười vừa vô tình vụt qua. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Tần Dạ Thâm đang nhìn cô, một ánh mắt rất yên, không đòi hỏi gì.
“Vậy là lần này, em quyết,” anh nói chậm. “Em đi cửa chính. Tôi đi ống kỹ thuật.”
“Anh có ý kiến gì không?”
“Có. Tôi muốn nói là tôi sợ.” Anh nói thẳng, không né, như đặt một món đồ lên bàn. “Nhưng tôi tin em. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nói câu đó với em mà không đi kèm một kế hoạch dự phòng bí mật.”
Cô nhìn anh khá lâu. Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa sổ vỡ đã được dán tạm bằng bìa, kêu lách tách. Cô cầm cây bút chì lên, gõ nhẹ vào tờ giấy.
“Còn Ryu,” cô nói. “Hắn biết chỗ Kaito đặt thuốc nổ, biết chỗ giữ Lâm Hy, và đã nghe giọng của người ngồi bên kia chiếc tai nghe trên đầu hắn. Ngày mai, em muốn nói chuyện với hắn.”
“Hắn sẽ không nói với em.”
“Anh dọa hắn, hắn sẽ lì. Em thì có mì gói.”