Chương 24: Người Trong Mưa
Sáng hôm sau, Vy cùng chị Phương đến văn phòng pháp chế của Đặng Thị với tập chứng từ dày một gang tay và một giấy xác nhận số dư. Người tiếp họ là một luật sư trẻ mặc vest xám, nụ cười lịch sự như đã được luyện từ lâu. Anh ta đọc giấy tờ rất kỹ, rồi đặt chúng xuống bàn.
“Hợp đồng quy định nghĩa vụ thanh toán là hai tỷ một trăm triệu. Phía công ty không nhận thanh toán một phần.”
“Đây là nợ gốc còn lại, đã được tính theo quy định về lãi suất,” chị Phương nói, giọng bằng phẳng. “Phần vượt đã được trừ.”
“Chúng tôi không đồng ý với cách tính đó.”
“Vậy xin ghi vào biên bản rằng bên cho vay từ chối nhận.”
Anh ta ghi, tay không chút lưỡng lự, và Vy hiểu: đồng tiền chưa bao giờ là điều họ cần. Ra khỏi tòa nhà, chị Phương rẽ thẳng sang phòng công chứng gần nhất. Theo luật, khi bên cho vay từ chối nhận, người vay có quyền gửi khoản tiền ở nơi pháp luật cho phép và nghĩa vụ coi như đã hoàn thành. Họ gửi ba trăm năm mươi triệu vào một tài khoản phong tỏa có biên bản chứng nhận, đóng dấu ngày giờ.
Chị Phương kẹp tờ biên bản vào hồ sơ, thở ra. “Từ hôm nay, trên giấy tờ, nhà số 14 không còn nợ ai.”
Buổi chiều, một bức thư tay chuyển phát đến tận văn phòng ABK. Giấy triệu tập của cơ quan điều tra, một phòng khác, không phải phòng của Vinh. Người gửi: đơn tố giác của Công ty Đặng Thị, nội dung: cá nhân Tô Vy truy cập trái phép hệ thống an ninh chung cư, đe dọa, ép buộc.
Chị Phương đọc xong chỉ nói một câu: “Họ đã đợi để dùng nó.”
Cuộc làm việc kéo dài ba tiếng, trong một căn phòng không có cửa sổ. Người hỏi là một cán bộ trung niên, mặt vuông, giọng gay gắt, không như đại úy Vinh. Ông hỏi lần lượt: ai dạy cô điều khiển hệ thống? Cô lấy mã từ đâu? Vì sao nhắn tin đe dọa Đặng Minh Tuấn? Vy trả lời từng câu, ngắn gọn, thành thật đến mức có thể: cô chỉ có quyền điều khiển hệ thống camera căn hộ mình đang ở, hành động duy nhất cô làm là khóa cửa chính khi có kẻ đột nhập, đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông ấy vẫn còn nguyên.
Khi bước ra, trời đã sụp tối. Chị Phương phải đi dự một buổi hòa giải nên chia tay cô ở cổng. Mưa bắt đầu rơi, dai dẳng và lạnh, từng giọt từng giọt như đếm nhịp. Vy đứng dưới mái che trạm xe buýt, hai tay thọc vào túi áo khoác, nhìn dòng xe loang loáng đèn đuôi đỏ.
“Cô Vy.”
Giọng nói phát ra từ sau cột đèn, nhỏ đến mức cô tưởng mình nghe nhầm. Một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, cổ áo khoác dựng lên, tóc ướt sũng dính vào trán. Mất vài giây cô mới nhận ra: gã trợ lý của Minh Tuấn, người từng đổ mồ hôi trong buổi họp ở tòa nhà tầng mười. Dũng. Hoàng Dũng.
Anh ta gầy hơn, không còn bộ vest bóng, chỉ mặc một chiếc áo khoác rẻ tiền. Hai bàn tay anh ta run, và cô không biết là vì lạnh hay vì sợ.
“Tôi không có ý hại cô.” Dũng nhìn quanh, rất nhanh. “Tôi theo cô từ cổng cơ quan điều tra. Tôi không còn chỗ nào để đi.”
“Anh không ở nhà Minh Tuấn nữa?”
“Từ hôm hắn ra tại ngoại, thư ký chủ tịch gọi tôi, bảo tôi nghỉ phép dài hạn, tiền lương vẫn chuyển.” Anh ta cười một tiếng khô khốc. “Tôi làm cho nhà họ bốn năm. Tôi biết khi người ta nói nghỉ phép dài hạn nghĩa là gì.”
Mưa xối trên mái tôn trạm xe buýt, dội ra những âm thanh rời rạc. Vy hạ giọng. “Anh muốn nói gì với tôi?”
“Tôi nghe chủ tịch nói chuyện điện thoại, ba hôm trước.” Dũng nuốt khan, hạ giọng thấp hơn nữa. “Ông ấy nói: xử lý cái nhà số 14 trước tháng Một. Nói phải lấy lại cái hộp trong tủ thờ trước khi cô ta lấy. Nói thêm: cuốn sổ của con bé Hà không còn ở đây thì còn ở chỗ nào đó, tìm ra.”
Vy nghe tiếng mình nuốt xuống. Hộp trong tủ thờ. Hộp bánh quy chứa bản hợp đồng gốc. Hải biết nó nằm ở đâu, có lẽ từ lâu rồi.
“Còn một chuyện nữa.” Dũng ngập ngừng. “Bác sĩ Kha, người hay khám cho nhân viên, là em vợ của chủ tịch. Tôi thấy ông ấy đến văn phòng chủ tịch buổi tối rất nhiều lần, mang theo một chiếc túi da nâu.”
Chiếc túi da nâu. Cô nhắm mắt. Đúng chiếc túi ấy, trong một hành lang trắng nào đó, vào một buổi tối của bảy năm sau.
“Tôi sẵn sàng khai.” Dũng nói nhanh, như sợ mình đổi ý. “Tất cả những gì tôi biết, về Hắc Thạch, về Đông Quang, về những lần bàn giao tiền. Nhưng tôi cần chỗ an toàn. Cô giúp tôi được không?”
Vy mở điện thoại. Cô nhìn gương mặt tái đi của anh ta dưới ánh đèn trạm xe buýt, và quyết định.
“Đi với tôi. Ngay bây giờ. Tôi dẫn anh tới gặp đại úy Vinh.”
Họ đi bộ mười lăm phút trong mưa, mỗi người nấp dưới một nửa chiếc ô nhỏ. Dũng không nói nữa. Vy cũng không, tay cầm ô vững hơn lúc nào hết.
Khi họ đẩy cửa phòng làm việc của Vinh, ông vẫn ngồi sau chồng hồ sơ cao, ngọn đèn bàn hắt thứ ánh sáng vàng nghiệt ngã lên gương mặt đầy quầng thâm. Ông ngẩng lên, nhìn cô, nhìn người đàn ông ướt sũng đứng sau cô. Vinh không hỏi một lời. Ông chỉ đứng dậy, kéo ghế mời Dũng ngồi, rót một cốc nước nóng đặt trước mặt anh ta.
Sau đó ông rút từ ngăn bàn một tờ giấy và đặt nó trước mặt Vy.
“Tôi định gọi cho cô sáng mai. Nhưng cô đến đúng lúc.” Giọng ông chùng xuống. “Kết quả giám định gói trà vừa về chiều nay.”
Vy đọc. Bản kết luận của trung tâm giám định nói gọn: mẫu có chứa một hợp chất gây tổn thương tế bào gan, không nằm trong danh mục dược liệu công bố trên bao bì, với hàm lượng thấp. Nếu dùng đều đặn trong thời gian dài, nó có khả năng gây suy giảm chức năng gan dần dần, triệu chứng dễ nhầm với viêm gan mạn.
Cô đọc đến dòng cuối thì đặt tờ giấy xuống, rất nhẹ, như đặt một vật dễ vỡ.
Ở kiếp trước, họ đã đầu độc cô ba năm.