ĐĐọc Truyện
Phòng Trẻ Sơ Sinh Chưa Mở

Chương 18: Chiếc Chìa Khóa Đồng

Sáng hôm sau, Lâm Hy đến biệt thự Cao Cảnh với hai chiếc vali, một con vịt bông cao bằng nửa người và vẻ mặt của một vị khách vừa bị chuyển phòng khách sạn vì lý do an ninh.

“Nhà an toàn bị lộ,” Lưu Thành giải thích trong lúc xách vali lên cầu thang, cố gắng giữ thăng bằng vì con vịt bông cứ trượt khỏi vai anh ta. “Hai chiếc xe không biển số đã đậu ở đầu phố từ đêm qua.”

“Anh Lưu, anh thích ăn gì nhất?” Lâm Hy đi theo sau, chắp tay sau lưng, giọng rất ngọt. “Em hỏi để đặt hàng cảm ơn.”

“Tôi không có sở thích ăn uống đặc biệt, cô Lâm.”

“Anh có. Camera bếp quay lại là ba giờ chiều nào anh cũng đứng ăn bánh bao nhân đậu đỏ, ăn xong còn lau tay bằng khăn giấy gập tư.”

Lưu Thành bước hụt một bậc cầu thang. Con vịt bông rơi xuống, lăn đến chân Tần Dạ Thâm, người đang đứng ở chiếu nghỉ với ánh nhìn hoàn toàn trung lập của một ông chủ đã quyết định không thấy gì.

Mười giờ, họ họp trong thư phòng. Lão trạch vừa gửi sang một bình giữ nhiệt canh sườn ngó sen và một mảnh giấy ghi duy nhất một chữ “Ăn”, nét chữ run nhẹ của người già đã cố viết cho thật đều. Diệp Tịch đặt bình canh lên góc bàn, chưa mở, nhìn nó khá lâu.

“Bà đang hối lộ chị bằng canh à?” cô lẩm bẩm.

“Bà đang xin lỗi.” Lâm Hy ngồi vắt vẻo trên tay ghế. “Nhà mình xin lỗi bằng đồ ăn mà. Hồi chị cãi nhau với ba, ba cũng nấu mì.”

Tần Dạ Thâm trải một tấm bản đồ phác thảo lên bàn: ngôi nhà, vườn, các lối ra vào. “Chú hai và Kaito cần hai thứ mà chỉ Diệp Tịch có: chiếc vòng và mười hai con số. Họ không dám cạy nắp vì sợ axit, nên họ chờ cô ấy tự mở. Bản cập nhật sáu tuần trước cho họ biết cô ấy ở đâu. Việc còn lại là họ muốn biết căn phòng nào.”

“Họ đã có tờ mười bảy,” Diệp Tịch nói. “Chắc chắn là có, vì tờ đó biến mất sau khi chú hai đến kho. Họ biết chỗ. Họ chỉ không vào được.”

“Vậy thì nếu chiếc vòng chạm vào ổ khóa dưới nền nhà, nó sẽ gửi tín hiệu.” Anh gõ ngón tay lên tấm bản đồ. “Kỹ sư của tôi đang viết lại phần mềm để chặn đường gửi, cần thêm hai ngày. Nếu mở hôm nay, chú hai sẽ biết trong vòng một giờ.”

Cả phòng im lặng. Lưu Thành lên tiếng, đều giọng như đọc biên bản: “Tôi đã chuẩn bị hai xe và hai điểm cất giữ, thưa ngài. Nếu mở hôm nay, chúng ta có thể đưa sổ ra khỏi nhà trong bốn mươi phút.”

“Hai ngày,” Tần Dạ Thâm nói. “Tôi muốn chờ hai ngày.”

“Anh có chắc anh đang muốn chờ vì kỹ sư, hay vì cánh cửa?”

Cô hỏi nhẹ nhàng, không giận. Tần Dạ Thâm nhìn cô, và cô thấy anh định chối, định tìm một lý do hợp lý trong vô số lý do hợp lý anh vẫn luôn có sẵn, rồi anh buông bỏ.

“Vì cánh cửa,” anh nói.

“Chú hai đã lấy tờ mười bảy, anh ạ. Họ sẽ không chờ hai ngày.” Cô đặt tay lên bình canh còn ấm. “Và em không muốn chờ. Em đã chờ ba năm.”

Anh nhìn cô, rồi gật đầu.

Họ đứng ở cuối hành lang lúc ba giờ chiều, nắng nghiêng qua cửa sổ phía tây, rọi một vệt vàng dài lên nền gỗ. Lưu Thành đứng sau cùng, tay đặt trên bộ đàm. Lâm Hy đứng cạnh Diệp Tịch, đã bỏ vẻ nghịch ngợm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Tần Dạ Thâm kéo sợi dây chuyền khỏi cổ, cầm chiếc chìa khóa đồng đứng trước ổ khóa. Anh giữ chìa khóa lơ lửng ngay trước lỗ khóa, đầu ngón tay run rõ rệt. Hành lang im đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ ở tầng dưới.

“Anh Tần,” Lâm Hy khẽ nói, “anh cầm cờ lê hay cầm chìa khóa mà run vậy?”

Anh bật cười, một tiếng khẽ, không có hơi. “Cầm chìa khóa.”

“Thế thì dễ hơn lắp giường nhiều.”

“Lâm Hy,” Diệp Tịch nói.

“Em xin lỗi chị.”

Diệp Tịch bước tới đứng cạnh anh. Cô không nói gì. Cô đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh, nơi chiếc chìa khóa đang rung, và cảm thấy làn da anh lạnh như vừa từ ngoài trời vào. Họ cùng nhìn vào ổ khóa, bàn tay cô và bàn tay anh khít lại thành một.

“Cùng nhau,” cô nói.

Chiếc chìa khóa trượt vào lỗ. Tiếng lách cách vang lên khô và ngắn, tiếng của một ổ khóa chưa bao giờ bị nhấc lên suốt ba năm. Tần Dạ Thâm hít một hơi dài, đẩy cánh cửa.

Đầu tiên là mùi. Mùi sơn mới đã nhạt, mùi gỗ thông, mùi bụi nắng lâu ngày không được khuấy động. Rồi đến ánh sáng, một thứ ánh sáng vàng ấm tràn ra hành lang qua khe cửa, vì tấm rèm đã ngả màu và mỏng đi theo năm tháng, và chiều nào mặt trời cũng đi xuyên qua nó một mình.

Diệp Tịch đứng trên ngưỡng cửa, tay vẫn còn nắm tay anh, và nhận ra Lâm Hy đã nấc lên một tiếng rất nhỏ sau lưng mình.