Chương 17: Lớp Nhảy Năng Lượng
Phòng tập Thiên Phú Fitness chiếm trọn tầng hai của một trung tâm thương mại, đèn trắng xóa, nhạc điện tử ầm ầm, mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi thành thứ hương liệu đặc trưng của người đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình.
Lạc Vô Cực đứng nghiêm trước một chiếc máy chạy bộ, mặc bộ đồ thể thao mượn của thằng Khoai, quần ngắn lộ đôi chân trắng bệch của một người ba trăm năm chưa thấy nắng, áo in hình chú hươu cao cổ.
“Đạp mà không đi tới đâu?” Ông chỉ vào băng chuyền đang chạy lùi. “Ở sơn môn ta cũng có hình phạt như vậy, dành cho đệ tử ham ăn. Đệ tử phải chạy quanh Tụ Linh Trì mà không được bước ra ngoài, cho đến khi tiêu hóa hết.”
“Đó là máy chạy bộ, đại sư,” Khoai nói. “Ở đây người ta trả tiền để bị phạt.”
“Thế giới này đã đạt đến cảnh giới tự trừng phạt.” Ông gật gù, đầy cảm phục.
Thằng Khoai, nhờ người chị họ làm lễ tân, đã xin được cho cả đoàn tám người một gói trải nghiệm một ngày. Chị lễ tân cười gượng khi đếm đầu: bảy gã xăm trổ vạm vỡ, mặc quần bó màu huỳnh quang, cổ khoác khăn mặt hồng, và một thanh niên mặc áo hình hươu cao cổ. Hắc Long, bước đi hơi ưỡn người vì lưng không đau nữa, bước vào phòng tập như bước vào đấu trường.
Mục tiêu nằm ở phòng tập nhảy cuối hành lang. Cả bức tường phía trước là gương, và ở chính giữa, cách sàn chừng hai mét rưỡi, đính một tấm biển đồng nhỏ khắc dòng chữ “Thiên Phú: Tỏa Sáng Mỗi Ngày”. Lạc Vô Cực chỉ cần nhìn một lần cũng thấy luồng ánh sáng tím nhạt chạy ra từ sau tấm biển, uốn quanh các hội viên trong lớp như những sợi tơ vô hình.
“Gương đồng nằm sau cái biển đó,” ông thì thầm với Hắc Long. “Ta cần dán bùa lên đúng tâm của nó, lúc nhạc đổ nhịp mạnh nhất, vì khi đó trận pháp đang thu nhiều nhất và cũng yếu nhất. Các ngươi phải thu hút mọi ánh nhìn trong phòng.”
“Dạ,” Hắc Long nói, đầy nghiêm túc. “Việc đó tụi em chuyên.”
Cả lớp có chừng ba chục người. Giáo viên là một chàng trai tên Bin, cao gầy, đeo băng đô, giọng vang như loa phóng thanh. Anh ta bước vào, nhìn thấy bảy gã xăm trổ ở hàng đầu, thoáng chững lại, rồi bật cười toe toét.
“Ôi, tuyệt vời! Hôm nay lớp mình có bạn mới, nhìn các anh là biết có nội lực rồi! Chào mừng các anh đến với Lớp Nhảy Năng Lượng! Chúng ta cùng hô to: TÔI TỎA SÁNG!”
“TÔI TỎA SÁNG!” bảy giọng khàn đặc đồng thanh quát lên, rung cả cửa kính, khiến mấy bà ở phía sau giật nảy mình.
Nhạc nổi lên.
Điều không ai ngờ tới là, bảy gã giang hồ nhảy rất đều. Có lẽ bởi cả đời họ luôn phải bước chung nhịp, đi chung bước, hô cùng tiếng. Báo xoay hông như người luyện võ. Khoai nhảy bật cao như con châu chấu. Hắc Long, ban đầu ngượng ngập, nhanh chóng lấy lại phong độ, khuỷu tay vung đúng nhịp, đến cuối bài còn đưa hông sang trái sang phải, rất dẻo, khiến một bà cô hàng sau suýt xoa: “Ôi, anh nhảy đẹp quá!”
“Quá đỉnh!” Bin hò reo, tay vỗ bồm bộp. “Tôi chưa thấy tân binh nào có tinh thần như thế! Hàng đầu, mọi người học theo họ!”
Cả lớp học theo. Ở phía sau, giữa những người đang nhún nhảy, Lạc Vô Cực chậm rãi hòa vào nhịp. Ông không nhảy. Ông chỉ di chuyển, mỗi động tác là một thức trong bộ Lôi Vân Thủ, tay xòe, chân lướt, người xoay nửa vòng. Nhưng nhịp nhạc dồn dập khiến động tác ấy trùng khớp một cách kỳ lạ, nhìn từ xa như một điệu múa dị biệt từ thời cổ đại.
“Anh ơi!” Bin hét lớn qua micro. “Anh ở hàng cuối kìa! Đó là múa quạt à? Nhìn ngầu thật!”
“Ta đang… khởi động linh khí,” Lạc Vô Cực đáp.
“Quá đỉnh luôn!”
Ông dịch dần sang bên cạnh bức tường gương. Một bước. Hai bước. Bài nhạc đang đi tới đoạn điệp khúc, tiếng bass bắt đầu dày lên từng nhịp. Thầy Bin giơ cao hai tay: “Ba! Hai! Một! Tất cả cùng bật nào!”
Khoảnh khắc nhạc đổ nhịp mạnh nhất, cả phòng đồng loạt nhảy lên. Tất cả hội viên hất hai tay lên trời. Các sợi chỉ tím từ cổ tay họ vút lên như ngàn con rắn, cùng đổ về chiếc biển đồng.
Lạc Vô Cực nhảy theo, nhưng không lên cao, mà vọt thẳng như một mũi tên, bàn tay bật ra áp lên chiếc biển đồng, trong tay là tờ giấy ghi chú màu vàng chanh có chữ “Phá” nét mực xanh lam sáng chói.
“Phá!”
Tách.
Một tiếng nứt nhỏ như hạt dẻ rơi xuống, rồi một mạng nhện lan khắp mặt gương. Nhạc vẫn chạy thêm nửa nhịp, sau đó điện đóm nháy mấy cái và tắt phụt. Ba chục sợi chỉ tím đứt tung, hóa thành làn khói mỏng bay lên trần rồi tan mất. Ba chục con người đứng bất động giữa phòng, ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.
“Ơ,” một bà cô nói, xoa vai, “tự dưng… mình thấy nhẹ cả người.”
“Gương!” Bin kêu lên. Anh ta nhìn bức tường gương nứt nẻ, rồi nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Lạc Vô Cực, người đang đứng cạnh tấm biển nứt với biểu cảm vô tội nhất đời. “Gương này đắt lắm! Ai làm vỡ?”
Tất cả mọi người trong phòng, cả bảy gã xăm trổ lẫn ba chục hội viên, cùng quay nhìn nhau. Hắc Long, giữa sự im lặng chết chóc, hắng giọng, cất tiếng bằng cái giọng của một người đã bình tĩnh trước họng súng nhiều lần hơn thế.
“Do… rung chấn nhịp điệu.”
“Rung chấn nhịp điệu?” Bin lặp lại.
“Chúng tôi sẽ đền!” Báo hét, và ngay lập tức, cả đội xoay người chạy ra cửa, khăn hồng tung bay, bảy gã trai xăm trổ cùng một thanh niên mặc áo hươu cao cổ phóng như bay qua đại sảnh phòng tập, chị lễ tân há hốc nhìn theo. Thằng Khoai chạy sau cùng, ngoái lại hét to: “Chị ơi! Chị nói với sếp là tụi em lần sau tập tiếp nhé!”
Họ tìm được một chỗ trốn trong bãi đậu xe tầng hầm, ai nấy thở hồng hộc, mặt đỏ gay, khăn mặt hồng ướt sũng. Hắc Long ngồi bệt xuống sàn, tay ôm hông, rồi bật cười, tiếng cười của một người đàn ông bốn mươi tuổi lần đầu tiên sau nhiều năm thấy mình sống.
“Mẹ nó. Vui thật.” Gã nói. “Thế là xong cái thứ nhất à đại sư?”
“Xong cái thứ nhất.” Lạc Vô Cực gật đầu. Nhưng ánh mắt ông hướng ra phía chân trời xa, nơi tòa tháp kính Thiên Phú lấp lánh dưới nắng chiều.
Ở tầng mười hai của tòa tháp đó, trên bàn làm việc bằng gỗ mun của Tiêu Kinh Vân, một chiếc gương đồng nhỏ vừa nứt ra một đường dài. Người đàn ông mặc vest trắng nhìn nó rất lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Sư huynh bắt đầu rồi,” ông ta khẽ nói, và nụ cười ban đầu có vẻ thích thú, sau đó dần dần lạnh đi.