ĐĐọc Truyện
Phòng Trẻ Sơ Sinh Chưa Mở

Chương 16: Phiên Họp Bất Thường

Bảy giờ bốn mươi sáng, điện thoại của Lưu Thành reo lên ba lần liên tiếp trong lúc Diệp Tịch còn đang nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương. Cô nghe thấy tiếng giày anh ta chạy ngoài hành lang, một việc chưa từng xảy ra, và biết ngay có chuyện.

“Thưa ngài.” Lưu Thành đứng ở cửa thư phòng, tay cầm máy tính bảng, giọng vẫn phẳng nhưng nhanh hơn thường lệ ba phần. “Sàn chứng khoán mở cửa, cổ phiếu Tần Thị giảm bốn phần trăm. Có bài báo về việc rò rỉ dự án Bến Cảng. Họ có ảnh phu nhân tại tòa Hải Thành đêm qua, chụp từ trên không, cạnh một người mặc đồ đen cầm vũ khí. Hội đồng quản trị họp khẩn lúc chín giờ.”

Tần Dạ Thâm đã đứng lên. Anh nhìn tấm ảnh trên màn hình, một đốm nhỏ là Diệp Tịch quỳ trên mặt đất, một đốm khác là Ryu bị giữ tay, và dòng tít giật gân bên dưới: “Vợ cũ tổng tài và nhóm người Nhật bí ẩn”.

“Mười lăm phút nữa xe ở cửa,” anh nói.

Thang máy tòa Tần Thị đông hơn mọi hôm. Tiểu Mạch len được vào phút cuối cùng, mặt tái mét, tay giơ điện thoại lên. “Chị ơi, chị lên top tìm kiếm rồi. Hạng ba. Sau thời tiết với tin giảm giá trứng.”

“Cảm ơn em,” Diệp Tịch nói, giọng khô khốc. “Trứng đứng trên chị mấy hạng?”

“Dạ, hạng hai.”

Phòng họp hội đồng quản trị ở tầng ba mươi tám, một chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó đen có thể ngồi mười bốn người. Chín thành viên đã có mặt. Tần Chí Viễn ngồi ở vị trí phó chủ tịch, hai bàn tay đặt hờ trên bàn, hai quả óc chó nằm yên cạnh sổ ghi chép. Ở đầu bàn bên kia, Lão Phu Nhân ngồi thẳng người trong chiếc ghế bành riêng, chống gậy, không nói lời nào.

“Dạ Thâm đến rồi,” chú hai nói, nụ cười vẫn hiền. “Mời cháu ngồi. Chú nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh để thị trường khỏi hoảng.”

Một nhân viên pháp chế đứng lên đọc nhật ký truy cập kho lưu trữ B2. Lúc bốn giờ mười hai phút chiều hôm qua, thẻ của Diệp Tịch đã sao chép toàn bộ hồ sơ biệt thự Cao Cảnh cùng một lượng lớn dữ liệu công trình khác ra thiết bị ngoài. Ba tiếng sau, thông tin dự án Bến Cảng xuất hiện trên một diễn đàn tài chính.

“Chúng tôi không nói cô Diệp cố ý,” chú hai nhẹ nhàng nói. “Nhưng ba năm trước cô ấy rời đi không êm đẹp, và hôm qua cô xuất hiện cạnh một nhóm vũ trang. Tôi nghĩ hội đồng cần đình chỉ quyền truy cập của cô, để điều tra.”

Diệp Tịch đứng yên ở cuối phòng, cảm thấy mười ba cặp mắt đang nhìn mình. Cô nhớ lời cha trong video, nhớ chiếc đồng hồ đang chạy trong cổ tay mình. Trước khi Tần Dạ Thâm kịp mở miệng, cô đã nói:

“Tôi xin hỏi một câu.”

Chú hai nghiêng đầu. “Cháu cứ hỏi.”

“Chú nói tôi sao chép dữ liệu ra thiết bị ngoài. Kho B2 cấm mang thiết bị điện tử vào, kể cả điện thoại. Tôi gửi thước laser ở cửa, trong biên bản có ghi. Nhật ký khác cũng ghi lúc bốn giờ mười hai tôi đang ở bàn đèn, vẽ bằng giấy can, và chú đứng ngay trước mặt tôi lúc bốn giờ mười.” Cô dừng một nhịp. “Còn nữa. Hồ sơ Cao Cảnh là bản vẽ một ngôi nhà ở hai mươi năm trước. Không công ty đối thủ nào bỏ tiền mua nó để làm gì, trừ người muốn biết trong ngôi nhà đó có những gì.”

Có tiếng ho khẽ ở dãy ghế phía bên trái. Nụ cười của chú hai không thay đổi một sợi tóc, nhưng quả óc chó trên bàn đã dịch đi một phân.

“Cô Diệp nói rất có lý,” một thành viên lớn tuổi nhận xét. “Nhưng ảnh trong báo thì sao?”

Tần Dạ Thâm đứng lên. Anh không vội. Anh đi dọc bàn, tới bên Diệp Tịch, và trước mặt cả hội đồng, anh nắm lấy bàn tay đeo chiếc vòng của cô. Cô cứng người nhưng không giật tay ra, vì cô thấy lòng bàn tay anh lạnh ngắt.

“Tấm ảnh đó chụp trong một chiến dịch an ninh của tôi,” anh nói, giọng không lớn mà vang khắp phòng. “Những người cầm vũ khí là lực lượng bảo vệ do tôi thuê, hợp pháp, có hồ sơ. Gã đàn ông bị bắt trong ảnh là kẻ đã uy hiếp vợ tôi, và hiện đang bị giữ để bàn giao cho công an. Diệp Tịch là vợ tôi. Mọi file cô ấy mở trong kho B2 đều theo chỉ thị của tôi với tư cách tổng tài. Nếu ai muốn kiện, kiện tôi.”

Một khoảng im lặng dài. Diệp Tịch nhìn bàn tay anh đang nắm tay cô, nhớ đến chữ “Hợp đồng” trên bìa tập tài liệu hôm đầu tiên, và không biết mình đang giận hay đang cảm thấy điều gì khác.

“Rất cảm động,” chú hai thở dài, rồi đẩy quả óc chó vào lòng bàn tay. “Nhưng thị trường không cảm động. Tôi đề nghị triệu tập đại hội cổ đông bất thường trong hai mươi mốt ngày, để cổ đông biểu quyết về năng lực quản trị của tổng tài khi tập đoàn có những chuyện riêng như thế này.”

“Có người ủng hộ không?” ông hỏi.

Ba cánh tay giơ lên, rồi bốn. Hai người lưỡng lự. Tần Dạ Thâm vẫn đứng yên.

“Hai mươi mốt ngày,” anh nhắc lại. “Chú hai cứ chuẩn bị.”

Ở đầu bàn, cây gậy của Lão Phu Nhân gõ một tiếng xuống sàn. Cả phòng quay lại. Bà không nhìn chú hai, cũng không nhìn cháu trai. Mắt bà nhìn vào bàn tay của Diệp Tịch đang nằm trong tay Dạ Thâm, rồi lên mặt cô, cái nhìn thẳng và sắc đến mức cô thấy sống lưng lạnh.

“Ngày đó, ta sẽ có mặt,” bà nói rồi đứng dậy, bỏ đi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái khẽ chạm vào nhau.

Trong thang máy xuống tầng, Diệp Tịch rút tay ra khỏi tay anh, đứng ép sát vào vách kính. “Anh nói dối trước hội đồng.”

“Tôi nói thật một nửa.”

“Nửa nào?”

“Nửa chữ ‘vợ’.”

Cô quay mặt nhìn những con số tầng lùi dần. “Hợp đồng chỉ có chín mươi ngày.”

“Tôi biết.” Anh nhìn cánh cửa kim loại, giọng khẽ đến mức gần như không phải nói với cô. “Tôi đang đếm.”