ĐĐọc Truyện
Phòng Trẻ Sơ Sinh Chưa Mở

Chương 10: Màn Kịch Của Lâm Hy

Căn hộ an toàn nằm ở tầng mười chín của một chung cư không biển hiệu ở Phố Đông. Khi thang máy mở ra, hành lang thoang thoảng mùi sủi cảo chiên, một thứ mùi quá đời thường so với những gì Diệp Tịch đã trải qua suốt đêm, đến mức cô suýt bật khóc ngay trước cửa.

Lưu Thành bấm chuông ba hồi ngắn. Bên trong có tiếng dép lê chạy lạch bạch, một tiếng “ối” khe khẽ, rồi cánh cửa bật mở.

Lâm Hy đứng đó trong bộ đồ ngủ in hình những chú vịt vàng, mặt đắp mặt nạ xanh lè, tay bưng một bát sủi cảo còn bốc khói. Cô bé nhìn Diệp Tịch, nhìn Tần Dạ Thâm, rồi nhìn lại Diệp Tịch, và bát sủi cảo suýt rơi xuống đất.

“Chị! Sao giờ này chị mới đến? Em diễn có đạt không?”

Diệp Tịch không đáp được. Cô lao tới ôm chặt em gái, sờ vai, sờ tay, sờ mặt qua lớp mặt nạ nhớp nháp, giọng vỡ ra: “Em có đau chỗ nào không? Họ có làm gì em không? Họ có đánh em không?”

“Chỉ làm em tăng hai ký thôi.” Lâm Hy lúng búng trong vai chị. “Đầu bếp của anh Tần nấu ngon quá, ở thêm một tuần nữa chắc em không chui lọt cửa. Chị buông ra, em ngạt rồi, mặt nạ dính hết vào áo chị này.”

Một lúc lâu sau Diệp Tịch mới chịu buông. Cô nhìn em gái từ đầu đến chân, nhìn bát sủi cảo, nhìn chiếc tivi đang tạm dừng ở một cảnh phim cổ trang, rồi quay sang Tần Dạ Thâm. Gương mặt cô lúc này chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng ngờ.

“Kaito cho tôi xem một bức ảnh,” cô nói với Lâm Hy, mắt vẫn không rời anh. “Em nằm trên giường bệnh, có cả ống truyền dịch.”

“Ảnh ghép đấy!” Lâm Hy phồng má. “Chiếc áo bệnh nhân màu xanh dở ệt ấy, em thà chết còn hơn mặc. Chị nhìn kỹ đi, tai em trong ảnh còn bị lệch.”

“Còn cuộc gọi? Em khóc, em bảo họ bắt em.”

Lâm Hy gãi mũi, ánh mắt lảng sang chỗ khác. “À. Cuộc gọi đó. Anh Tần dặn em phải khóc thật thì người nghe mới tin. Em diễn tám lần liền mà anh Lưu cứ chê em run chưa đạt ở chữ ‘cứu’. Cuối cùng anh Lưu lấy kem đá chườm lên gáy em, em hét lên, thế là xong.”

“Cô Lâm đã hoàn thành lần thứ tám với số điểm đạt yêu cầu,” Lưu Thành nói khẽ từ phía sau, mặt không chút biểu cảm.

“Chín điểm rưỡi,” Lâm Hy sửa lại. “Anh nói chín điểm rưỡi.”

Diệp Tịch quay đầu nhìn Tần Dạ Thâm. Căn phòng bỗng yên ắng.

“Anh để tôi quỳ trên sàn tầng hầm,” cô nói rất khẽ. “Anh để tôi nhìn em gái tôi bị trói trên màn hình. Anh để tôi tin rằng con bé sắp chết.”

“Phải.” Anh không phân bua. “Tôi nhìn em qua màn hình bốn mươi giây trước khi tay súng của tôi vào vị trí. Đó là bốn mươi giây dài nhất đời tôi.”

“Nói hay lắm. Tôi không cần nghe.”

“Em không cần tha thứ. Em chỉ cần biết lý do.” Anh bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa như một người xin phép. “Ngôi biệt thự có tai. Ba người trong nhà tôi bị theo dõi suốt sáu tuần qua, có người đang nghe từng câu chúng ta nói. Nếu tôi nói thật với em ở đó, người nghe sẽ biết kế hoạch. Tôi cần Kaito tự mình đến nhà tôi, trên đất của tôi, với vũ khí trong tay. Và tôi cần hắn tin em là con mồi thật. Hắn gọi thứ cha em để lại là Dự án X. Cha em gọi nó là Dự án Kế Thừa. Cùng một thứ: sổ sách, chứng cứ, và chiếc chìa khóa để mở chúng.”

“Tôi có thể diễn nếu anh nói.”

“Em không biết diễn.”

“Chị em không biết diễn thật,” Lâm Hy chen vào, giơ tay như học sinh phát biểu. “Hồi lớp mười một đóng cây cột đèn trong vở kịch của trường mà chị run tới mức cả cột đèn đổ. Cô giáo phải cho chị xuống hậu đài ngồi.”

Có một tiếng thở hắt, nửa như cười nửa như nấc, thoát ra từ cổ Diệp Tịch trước khi cô kịp nén lại. Cô vội đưa tay che miệng, rồi nhận ra Tần Dạ Thâm đang nhìn mình, ánh mắt anh thoáng dịu đi một nhịp. Cô lập tức xoay mặt đi chỗ khác.

“Đừng hiểu lầm,” cô nói, giọng lạnh trở lại. “Tôi vẫn đang giận.”

“Tôi hiểu.”

“Anh gài tay súng. Anh gài camera. Anh để em gái tôi diễn một vở kịch. Anh làm tất cả mà không hỏi tôi một câu.”

“Phải.”

“Chừng nào tôi còn chưa biết hết sự thật, anh đừng chạm vào tôi, đừng nói em với tôi, và đừng đi sau lưng tôi quá hai bước.” Cô hít một hơi. “Bản hợp đồng chín mươi ngày. Tôi sẽ ở lại, ký rồi thì tôi giữ lời. Nhưng tôi ở lại vì cha tôi, không phải vì anh.”

Tần Dạ Thâm gật đầu. Anh không nói thêm lời nào, và có lẽ vì thế mà căn phòng bỗng trở nên khó thở hơn bất cứ lời đe dọa nào anh từng nói với cô tối nay.

Lâm Hy nhìn hai người, rồi lặng lẽ đặt bát sủi cảo lên bàn, dùng đũa gắp một chiếc nhét vào miệng Diệp Tịch. “Chị ăn đi. Chị ốm quá. Nếu chị định giận anh Tần chín mươi ngày, chị cần sức lực.”

Diệp Tịch nuốt miếng sủi cảo. Nó nóng, mặn vừa, nước nhân tràn ra đầu lưỡi, và cô bỗng thấy bụng mình réo lên vì đói, chẳng hiểu từ bao giờ.

Chiếc điện thoại trong túi Lưu Thành rung lên. Anh ta xem màn hình, thoáng khựng lại, rồi bước đến bên Tần Dạ Thâm, hạ giọng nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe thấy.

“Thưa ngài, lão trạch gọi. Lão Phu Nhân muốn cô Diệp có mặt dùng bữa tối thứ Sáu.”

Lâm Hy trợn mắt. “Bà nội còn nhớ chị á? Em tưởng bà ghét chị đến nỗi quên cả tên.”

“Bà ghét thật,” Tần Dạ Thâm nói, khóe môi hơi nhếch lên một cách kỳ lạ. “Nhưng hai hôm nay bà cứ hỏi nhà bếp còn ngó sen không. Cả nhà này chỉ có một người thích món canh sườn ngó sen.”

Diệp Tịch cúi xuống nhìn bát sủi cảo thật lâu, như thể trong đó có thứ gì cần đọc.