ĐĐọc Truyện
Hacker Dị Giới

Chương 10: Hợp Tác

Họ bắt đầu hợp tác vào sáng hôm sau, lúc mờ sáng khi làng còn chìm trong giấc ngủ.

Xuân đề xuất một thử nghiệm nhỏ trước. “Đừng làm điều gì lớn ngay. Hãy kiểm tra xem hai hệ thống của chúng ta có thể giao tiếp với nhau không.”

“Giao tiếp theo nghĩa gì?” Vĩnh Thành hỏi.

“Anh dùng cái system phân tích một thứ gì đó. Rồi anh nói cho tôi biết kết quả. Rồi tôi thử dùng linh lực can thiệp theo hướng đó. Xem có hiệu quả hơn không.”

Họ chọn cây xoài già ở giữa sân nhà trưởng làng — cây đang ra hoa nhưng hoa bị rụng nhiều, trái đậu ít. Vĩnh Thành gõ lệnh scan.

[QUÉT ĐỐI TƯỢNG: Cây xoài, tuổi ước tính 40-50 năm]

Tình trạng: Rễ phát triển tốt, thân cây khỏe mạnh

Vấn đề phát hiện: Đất xung quanh gốc bị nén chặt quá mức, giảm thoáng khí cho rễ nhỏ

Vấn đề phụ: Thiếu lân (phosphorus) — ảnh hưởng đến quá trình ra hoa kết trái

Đề xuất: Xới đất xung quanh gốc bán kính 1m, bổ sung phân hữu cơ hoặc xương cá/xương thú

“Cây bị nghẹt rễ và thiếu dinh dưỡng cho ra hoa,” Vĩnh Thành dịch sang ngôn ngữ mà Xuân có thể hiểu hơn.

Xuân ngồi xuống cạnh gốc cây, đặt tay lên mặt đất. Anh nhắm mắt lại. Một làn hơi nhẹ tỏa ra từ tay anh — không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Vĩnh Thành cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ nhỏ quanh khu vực đó.

“Tôi cảm nhận được rễ nhỏ,” Xuân nói khẽ. “Như anh nói — bị ép. Đất cứng như đá nung.” Anh điều chỉnh linh lực, dần dần, như nước thấm vào vết nứt. “Tôi đang… mở ra các khoảng trống nhỏ trong đất. Kích thích rễ nhỏ mọc theo hướng có thoáng khí hơn.”

Vĩnh Thành gõ lệnh scan lại trong khi Xuân đang làm việc.

[QUÉT CẬP NHẬT — THỜI GIAN THỰC]

Phát hiện bất thường: Đất xung quanh gốc đang thay đổi cấu trúc vi mô

Tác nhân: Nguồn năng lượng nội tại không xác định (Xem mục cá thể Xuân)

Hiệu quả ước tính: Thoáng khí đất tăng 15-20% trong vùng ảnh hưởng

Đánh giá: Hiệu quả cao hơn biện pháp thủ công thông thường khoảng 3 lần

“Nó đo được hiệu quả của anh,” Vĩnh Thành nói, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Xuân mở mắt ra, khuôn mặt bình thản nhưng trong ánh mắt có gì đó sáng lên. “Nó đo được. Điều đó có nghĩa là thứ tôi làm cũng là… thông tin? Theo cách hiểu của anh?”

“Có lẽ vậy. Mọi thứ đều là thông tin ở một mức độ nào đó.” Vĩnh Thành ngồi xuống bên cạnh anh. “Bên tôi có lý thuyết về điều đó — rằng thực tại về bản chất là thông tin, vật chất và năng lượng chỉ là các dạng biểu hiện.”

“Còn bên tôi,” Xuân đáp lại, giọng trầm và chắc chắn, “có lý thuyết rằng mọi thứ đều là một loại khí, một loại năng lượng theo những quy luật nhất định.” Anh nhìn cây xoài già, rồi nhìn Vĩnh Thành. “Có lẽ chúng ta đang nói về cùng một thứ, bằng hai ngôn ngữ khác nhau.”

Hai tuần sau, cây xoài bắt đầu ra hoa trở lại. Hoa không rụng nữa, trái đậu nhiều hơn mọi năm. Người dân trong làng gật gù nói cây hồi xuân, ắt là đất trời thương.

Chỉ hai người ngồi ở bờ giếng cũ mỗi buổi tối, nhìn lên bầu trời sao, biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra.