ĐĐọc Truyện
Hacker Dị Giới

Chương 6: Xuân Cảm Nhận Pattern Lạ

Tu sĩ Lê Minh Xuân đang ngồi thiền trên đỉnh mỏm đá nhô ra khỏi vách núi khi cảm giác đó đến lần đầu tiên.

Không phải tiếng động. Không phải mùi. Không phải ánh sáng. Mà là một cái gì đó ở giữa — một dao động nhỏ trong luồng khí của vùng đất này, giống như khi bạn đang ngâm mình trong hồ nước yên tĩnh và ai đó ở đầu kia thả một viên đá nhỏ xuống. Bạn không thấy gợn sóng, nhưng bạn cảm thấy nó qua da thịt.

Xuân mở mắt.

Bầu trời phía tây đang chuyển sang màu cam đỏ của hoàng hôn. Phía dưới, thung lũng trải rộng, những đám ruộng chia ô vuông vắn màu xanh vàng. Và ở một góc phía tây bắc của thung lũng, có một cụm nhà nhỏ — làng Đông Mộc, anh nhớ tên. Một ngôi làng bình thường, người dân chất phác, không có gì đáng chú ý với một tu sĩ cấp trung như anh trong nhiều năm qua.

Nhưng cái dao động đó lại đến từ hướng đó.

Anh nhắm mắt lại, dồn tâm thần vào cảm giác. Những năm tu luyện ở Thanh Vân Tông đã cho anh khả năng cảm nhận linh khí trong khu vực vài dặm xung quanh — không phải tài năng xuất chúng, chỉ ở mức trung bình của một người tu mười hai năm. Nhưng cái anh cảm nhận được lúc này không phải linh khí.

Đó là cái gì đó khác. Trật tự hơn. Nhân tạo hơn.

Khi linh khí thiên nhiên dao động, nó có độ ngẫu nhiên nhất định — gió thổi thì linh khí tản, mưa xuống thì linh khí tụ, cây cối hấp thụ theo nhịp sinh trưởng. Nhưng cái anh cảm nhận được lại có nhịp điệu. Lặp lại. Như… mã Morse, anh không biết so sánh bằng gì khác, vì anh chưa bao giờ tiếp xúc khái niệm đó.

Như trống trận — đánh có quy luật. Không phải ngẫu nhiên.

Xuân đứng dậy, phủi bụi ở gấu áo. Lông mày anh chau lại trong vẻ suy nghĩ. Mười hai năm tu luyện, anh đã gặp qua nhiều hiện tượng kỳ lạ: vùng đất có linh mạch bị chặn, kho báu cổ đại phát ra khí tức, yêu thú tranh giành lãnh địa. Nhưng cái pattern đều đặn nhân tạo này thì chưa.

Không phải pháp thuật. Anh chắc chắn điều đó. Pháp thuật có dấu ấn của linh lực người tu, có màu sắc riêng theo môn phái. Cái này không có màu sắc gì cả — như nước lọc trong vắt, không mùi không vị nhưng lại thấm sâu hơn bất cứ thứ gì anh từng gặp.

Anh rút cuốn sổ nhỏ từ túi áo ra, dùng bút lông ghi chép. Đây là thói quen của anh từ khi còn là đệ tử nhỏ trong tông môn — ghi lại mọi điều bất thường, vì sư phụ từng nói: “Những thứ mày không hiểu ngay hôm nay, hãy ghi lại. Một ngày nào đó mày sẽ hiểu. Hoặc sẽ tìm được người hiểu.”

Anh viết: “Ngày 15 tháng 8, giờ Dậu. Phát hiện dao động phi tự nhiên từ hướng làng Đông Mộc. Không phải linh khí, không phải pháp thuật. Có quy luật. Chưa xác định nguồn gốc. Cần điều tra.”

Rồi anh nhìn về phía thung lũng một lần nữa.

Đông Mộc. Ngôi làng bình thường đó bỗng dưng thú vị hơn rất nhiều.