Chương 4: Dùng System Giúp Làng
Sáng hôm sau Vĩnh Thành dậy sớm, khi mặt trời còn chưa ló hết khỏi dãy núi phía đông. Sương mù còn trắng xóa trên mặt ruộng, những giọt nước đọng trên ngọn lúa như những hạt ngọc nhỏ. Anh đứng ở bờ ruộng, thở hít không khí buổi sáng trong lành, và lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, anh không cảm thấy hoảng loạn.
Có việc để làm. Anh thích cảm giác đó.
Bác Hai Gôn thấy anh đứng ở bờ ruộng thì ngạc nhiên, lật đật chạy ra. “Cậu Thành dậy sớm vậy? Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn, nhưng không sao bác ơi.” Anh chỉ vào đám ruộng phía tây bắc, nơi những cây lúa non đang ửng vàng ở chóp lá. “Bác ơi, đám ruộng này bị chua đất. Cần bón tro bếp.”
Bác Hai Gôn trố mắt nhìn anh. “Cậu… biết xem đất à?”
“Thì… hơi biết một chút.” Anh gãi đầu. “Bác có thể hỏi mấy nhà trong làng, xin tro bếp về không? Khoảng một tạ cho đám này trước đã.”
“Tro bếp thì thiếu gì, nhà nào cũng có. Nhưng mà… đổ tro vào ruộng thì được à cậu?”
“Được bác ơi. Tro có kali, có vôi tự nhiên, làm đất bớt chua lại. Lúa sẽ xanh trở lại sau vài tuần.”
Ông già nhìn anh đăm chiêu một lúc, rồi cất tiếng cười móm mém. “Thôi thì thử xem. Đằng nào lúa cũng sắp chết rồi, thử cũng không mất gì.”
Buổi sáng hôm đó, Vĩnh Thành đi theo bác Hai Gôn khắp xóm, ghé từng nhà xin tro bếp. Anh giải thích, thuyết phục, đôi khi bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ của người lạ, nhưng vì có ông già đứng bên cạnh gật đầu xác nhận nên cuối cùng nhà nào cũng cho.
Đến trưa họ đã có hơn một tạ tro, đựng trong những cái bao tải cũ. Cả đám trẻ con trong làng cũng bu lại phụ giúp, kéo lê những bao tải to hơn người chúng dọc theo bờ ruộng.
“/scan” anh gõ thầm trong đầu khi đứng giữa đám ruộng, tay rải tro đều theo hàng lúa.
[QUÉT CẬP NHẬT]
Hoạt động phát hiện: Bón tro bếp cho 3 mẫu ruộng phía tây bắc
Dự báo: pH đất sẽ tăng 0.2-0.4 đơn vị sau 2-3 tuần
Xác suất cải thiện năng suất: 65-70%
Kinh nghiệm người dùng +15 — Hành động hữu ích cho cộng đồng
Anh khựng lại. “Kinh nghiệm?” Anh chưa thấy thông số này trước đây.
Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì có tiếng gọi từ đầu bờ ruộng. Đó là Linh, con gái út của trưởng làng, cô bé chừng mười hai tuổi, tóc tết hai bím, mặt hồng hào vì chạy.
“Anh Thành ơi! Ông nội kêu anh lên nhà ông ấy. Có chuyện quan trọng!”
Vĩnh Thành trao bao tro cho bác Hai Gôn rồi phủi tay đi theo cô bé. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Anh tự hỏi. Trong lòng bắt đầu có chút lo lắng.
Nhà trưởng làng là ngôi nhà gỗ lớn nhất trong làng, cột kèo được đẽo gọt cẩn thận, mái ngói đỏ đã rêu phong. Trong nhà đã có năm sáu người đàn ông ngồi quây quần, mặt ai cũng nghiêm túc.
Trưởng làng — ông Cần, người đàn ông gần sáu mươi tuổi với bộ râu bạc và đôi mắt sắc — chỉ tay mời Vĩnh Thành ngồi.
“Cậu Thành, tôi nghe nói cậu đang giúp bác Hai Gôn xử lý mấy đám ruộng bị bệnh.”
“Vâng, con có thử một cách nhỏ thôi ạ.”
“Cậu học ở đâu vậy?” Một người đàn ông trung niên ngồi góc trong hỏi, giọng không hẳn thù địch nhưng đầy ngờ vực.
“Con… học từ sách vở ạ.” Anh ứng phó nhanh. “Con từ phương xa đến, có học qua một số kiến thức canh tác.”
Ông Cần gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn anh dò xét. “Con suối phía bắc làng gần đây cạn dần. Đó mới là vấn đề lớn. Không có đủ nước tưới thì dù đất có tốt cũng vô nghĩa. Cậu có biết gì về chuyện đó không?”
Vĩnh Thành hít một hơi dài. Đây rồi. Bài toán thật sự.