Chương 13: Nghi Án
Ca điều tra thứ hai không do tướng quân giao.
Quân Hồ phát hiện nó trong quá trình xem xét hồ sơ cũ – một vụ mất ngựa trong phủ hai năm trước, được đóng lại với kết luận ngựa tự thoát ra ngoài. Kết luận đó không hợp lý với điều kiện chuồng ngựa được mô tả trong hồ sơ.
Ông không trình ngay với tướng quân. Ông xem thêm hồ sơ liên quan.
Ngựa mất là sáu con, đều là ngựa chiến chất lượng cao được nhập từ phương bắc. Giá trị không nhỏ. Vụ điều tra ban đầu kéo dài mười ngày rồi đóng lại. Người phụ trách điều tra lúc đó là phó tướng Lưu.
Trùng hợp có thể giải thích. Nhưng trùng hợp cần được xem xét, không được bỏ qua.
Ông mang quan sát đó đến bà Cẩm.
Bà im lặng khi nghe xong.
“Tôi nhớ vụ đó,” bà nói. “Lúc đó tôi cũng thấy lạ nhưng không có lý do cụ thể để đặt câu hỏi.”
“Bây giờ có lý do.”
“Ông muốn mở lại điều tra?”
“Muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra. Nếu liên quan đến phó tướng Lưu thì đơn giản hơn vì ông ta đang bị điều tra. Nếu liên quan đến người khác thì cần thêm thời gian.”
Bà Cẩm nhìn ông.
“Ông không mệt mỏi với những thứ này sao?”
Câu hỏi bất ngờ.
“Tôi làm điều này hai mươi năm,” ông nói. “Không phải không mệt. Nhưng mệt không phải lý do để dừng lại khi có thứ cần tìm.”
Quân Hồ giải thích với bà Cẩm tại sao ông muốn xem xét lại vụ ngựa mất sau khi phó tướng Lưu bị điều tra.
“Nếu phó tướng Lưu đóng điều tra vì bị ra lệnh, thì người ra lệnh đó là ai và ra lệnh vì lý do gì? Điều đó quan trọng hơn bản thân vụ ngựa.”
Bà Cẩm suy nghĩ.
“Ông muốn hiểu toàn bộ hệ thống, không chỉ vụ việc cụ thể.”
“Đúng. Phó tướng Lưu là một phần nhỏ. Muốn biết phần lớn hơn thì cần hiểu tại sao ông ta được bảo vệ ở một số điểm nhất định.”
Bà đứng dậy, đi lại trong phòng.
“Điều này có thể dẫn đến chỗ nguy hiểm hơn ông nghĩ.”
“Điều tra thật thì thường vậy.” Ông nhìn bà. “Bà nghĩ nên dừng lại?”
Bà suy nghĩ thật sự trước khi trả lời.
“Không. Nhưng cần thận trọng hơn những gì chúng ta đã làm.”
“Tôi đồng ý. Đó là lý do tôi nói với bà trước khi đi xa hơn.”