Chương 7: Đối Mặt
Cẩm chọn thời điểm tiếp cận cẩn thận.
Không phải trong phủ, nơi có quá nhiều tai nghe và mắt thấy. Không phải nơi vắng vẻ hoàn toàn, vì điều đó có thể gây hiểu nhầm không cần thiết. Bà chọn khu chợ nhỏ bên ngoài phủ vào buổi sáng, khi đông người nhưng đủ ồn ào để câu chuyện không bị nghe.
Bà đứng cạnh Quân Hồ ở quầy bán rau, giả vờ xem hàng.
“Ông làm việc trong phủ được hai tháng,” bà nói mà không nhìn sang. “Nhưng không phải vì cần việc làm.”
Ông ta không phản ứng ngay. Tiếp tục nhìn vào mớ rau trước mặt.
“Bà theo dõi tôi từ lúc nào?” Ông hỏi bằng giọng bình thường.
“Từ tuần đầu tiên.”
“Và bây giờ bà muốn gì?”
Bà Cẩm dừng lại trước câu hỏi thẳng đó. Không phải câu hỏi của người đang che giấu.
“Tôi muốn biết ông đang điều tra cái gì. Và ai sai ông đến.”
Quân Hồ đặt mớ rau xuống, quay lại nhìn bà lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện.
“Không ai sai tôi đến. Tôi tự tìm đến.” Ông giữ ánh mắt của bà. “Và tôi nghĩ bà cũng biết cái gì đang xảy ra trong phủ.”
Lần này bà Cẩm không trả lời ngay.
Ông ta không sai.
Quân Hồ đứng ở quầy rau và xử lý thông tin trong khi vẫn duy trì vẻ bình thường bên ngoài.
Người phụ nữ đứng cạnh ông đã theo dõi ông từ tuần đầu và có đủ khả năng nhận ra pattern hoạt động của ông. Điều đó không phải ai trong phủ cũng làm được.
Điều đó có nghĩa là bà ta không phải người thường.
“Bà làm gì trong phủ?” ông hỏi, câu hỏi tự nhiên trong bối cảnh trò chuyện.
“Phụ trách thư tịch.”
“Tám năm?”
Bà dừng lại nhẹ. “Ông biết.”
“Tôi hỏi người khác về những ai làm việc lâu trong phủ. Bà là người duy nhất trong phần hành chính có thâm niên đó mà không lên chức.”
“Ông quan sát kỹ.”
“Đó là công việc của tôi.”
Im lặng ngắn giữa hai người trong khi tiếng chợ ồn ào xung quanh.
“Được rồi,” bà nói. “Chúng ta nói chuyện thật. Ông điều tra phó tướng Lưu. Tôi biết điều đó vì tôi cũng biết điều mà ông đang tìm.”
Ông nhìn thẳng vào mắt bà.
“Chia sẻ thông tin?”
“Với điều kiện.”
“Điều kiện nào?”
“Ông đứng ra trình bày, không phải tôi.”
Điều kiện đó hợp lý. Ông gật đầu.