ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 15: Hồi Phục

Con Ngân Trảo nằm trong phòng khám mười bốn ngày.

Không có phương pháp điều trị cố định – mỗi ngày Lâm Nhi phải đọc kết quả của system, đối chiếu với những gì Linh biết từ sách cổ, và điều chỉnh. Thư lo việc nguồn thức ăn phù hợp với loài, tìm kiếm trong rừng những thảo dược mà cả ba xác định qua tài liệu cổ.

Ngày thứ bảy, con thú bắt đầu ăn.

Ngày thứ mười, mạng nhện mờ ở mắt nhạt dần.

Ngày thứ mười bốn, nó đứng dậy và đi lại trong phòng, sáu ngón mỗi chân bước chắc hơn nhiều so với khi đến.

Buổi chiều ngày thứ mười bốn, con Ngân Trảo đứng trước cửa, nhìn ra phía rừng.

“Nó muốn về,” Thư nói.

Lâm Nhi mở cửa.

Con thú đứng đó thêm một lúc, nhìn lại ba người trong phòng. Sau đó bước ra, đi thẳng vào rừng, không nhìn lại.

Cả ba người đứng nhìn theo cho đến khi bóng nó mất trong cây.

“Chúng ta không biết tại sao nó khỏi,” Lâm Nhi nói thành thật. “Chúng ta biết những gì đã làm nhưng chưa hiểu đầy đủ cơ chế.”

“Nghiên cứu y học hiếm khi có đáp án hoàn chỉnh ngay lần đầu,” Linh nói. “Điều quan trọng là lần sau gặp loài này – hoặc loài tương tự – chúng ta sẽ biết nhiều hơn hôm nay.”

Cô đúng.

Lâm Nhi quay vào trong, mở sổ ghi chép, bắt đầu viết lại toàn bộ quá trình điều trị với đầy đủ chi tiết.

Đây sẽ trở thành tài liệu tham chiếu cho tương lai – không chỉ cho ba người trong phòng này, mà cho bất kỳ ai sau này gặp Ngân Trảo.

Đó là cách kiến thức được truyền đi.

Lâm Nhi ngồi viết cho đến khi tối.

Thư và Linh không về ngay – họ ngồi bên cạnh, đọc lại ghi chép, bổ sung thêm những quan sát của riêng mình từ hai tuần điều trị.

Tài liệu họ tạo ra không hoàn chỉnh. Sẽ không bao giờ hoàn chỉnh về ca Ngân Trảo này vì có quá nhiều biến số chưa hiểu.

Nhưng hoàn chỉnh hơn không có gì.

Linh nhìn vào tập giấy đã đầy.

“Tôi sẽ mang bản sao về núi. Sẽ thêm vào bộ tài liệu tôi đang biên soạn.”

“Bà đang viết sách?” Thư ngạc nhiên.

“Đã viết trong mười năm. Chưa xong.” Bà đứng dậy, nhìn Lâm Nhi. “Bây giờ có thêm chương mới để viết.”

Đó là điều gần nhất với lời khen mà Linh đã nói trong suốt hai tuần.

Lâm Nhi nhận lấy và cúi đầu.