ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 13: Kiến Thức Cổ

Linh nghe Lâm Nhi giải thích trong hơn hai tiếng mà không ngắt lời.

Lâm Nhi không giải thích theo ngôn ngữ y học hiện đại vì bà sẽ không hiểu khung tham chiếu đó. Cô dùng các hiện tượng và kết quả quan sát được, lấy ví dụ từ những ca cô đã xử lý, và để Linh tự kết nối với kiến thức năm mươi năm của bà.

Khi Lâm Nhi kết thúc, Linh ngồi yên một lúc.

“Những gì cô gọi là điện giải,” bà nói, “trong sách cổ gọi là nguyên tố linh hóa. Năm mươi năm trước tôi đọc quyển sách viết về điều đó nhưng không ai biết đo lường ra sao hay xác định bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu.”

Lâm Nhi ngồi thẳng người. “Bà còn giữ quyển sách đó không?”

“Trên núi. Tôi mang một số xuống đây.” Bà nhìn vào túi vải mang theo. “Nghĩ có thể hữu ích.”

Bà lấy ra ba cuốn sách nhỏ, giấy đã vàng và mép rách nhẹ. Lâm Nhi tiếp nhận bằng hai tay, mở trang đầu.

Chữ viết khác với chữ thông thường trong vùng – cổ hơn, một số ký tự cô không nhận ra ngay. Nhưng hình vẽ minh họa thì rõ ràng: sơ đồ linh mạch của nhiều loài linh thú khác nhau, với các điểm đánh dấu và ký hiệu.

System trong đầu cô bắt đầu xử lý hình ảnh.

“System của cô có thể đọc những thứ này không?” Thư hỏi.

“Đang thử.” Cô lật trang chậm. “Cần thời gian.”

Linh quan sát Lâm Nhi đọc sách với cái thiết bị vô hình trong đầu đang giúp cô xử lý. Bà không hiểu cơ chế của điều đó. Nhưng kết quả là điều bà đã thấy trong nhiều tháng theo lời Thư kể.

“Cô biết điều gì không?” Bà nói. “Những phương pháp cô đang dùng – phần lớn tôi không biết, nhưng kết quả thì tôi nhận ra. Vì tôi đã thấy kết quả tương tự trong sách cổ, những phương pháp mà người viết đã mô tả nhưng không giải thích tại sao chúng hiệu quả.”

“Và cô có thể giải thích tại sao?”

Lâm Nhi ngẩng lên nhìn bà.

“Được một phần. Phần còn lại chúng ta sẽ tìm ra cùng nhau.”