ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 12: Cuộc Gặp

Lâm Nhi không biết ai là người phụ nữ cao tuổi mà Thư dẫn đến hôm đó.

Bà ta không tự giới thiệu ngay. Chỉ vào ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng khám, nhìn Lâm Nhi đang khám một con Sơn Linh – loài thú nhỏ sống trên núi có khả năng cảm nhận địa chấn.

Lâm Nhi biết có người quan sát nhưng không thay đổi cách làm việc. Đây là ca cần tập trung – con Sơn Linh có triệu chứng chưa rõ ràng và system đang thu thập dữ liệu.

[Phân tích đang chạy… Cần thêm 3 phút.] Cô tiếp tục khám bằng tay trong khi đợi – kiểm tra nhiệt độ cơ thể, phản xạ, tình trạng lông. Những thứ system không cần để cô làm nhưng cô vẫn làm vì kinh nghiệm tay nghề không thể thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu.

“Cô khám theo thứ tự cố định hay theo triệu chứng?” Giọng bà già hỏi.

“Theo triệu chứng, nhưng có khung kiểm tra cơ bản để không bỏ sót,” Lâm Nhi trả lời mà không nhìn lên. “Hỏi tôi sau khi tôi xử lý xong ca này.”

Thư, đứng ở góc phòng, khẽ cười.

System hoàn thành phân tích. Lâm Nhi đọc kết quả, xử lý ca, đưa thuốc và hướng dẫn cho chủ nhân.

Khi phòng chỉ còn ba người, bà già mới nói: “Tôi là Linh. Tôi làm thú y linh thú năm mươi năm.”

Lâm Nhi nhìn bà một lúc. “Tôi biết bà quan sát để đánh giá tôi. Điều đó hợp lý.”

“Cô không giận?”

“Không. Nếu tôi là bà, tôi cũng làm vậy.”

Linh gật đầu, vẻ mặt thay đổi nhẹ. “Được rồi. Bây giờ kể cho tôi nghe về phương pháp của cô.”

Linh nhìn theo Lâm Nhi làm việc trong yên lặng một lúc dài sau khi người chủ linh thú ra về.

Cô thú y trẻ không giải thích từng bước – cô chỉ làm. Và từng bước đều có lý do rõ ràng, dù không được nói ra.

Đó là dấu hiệu của người đã làm đủ nhiều để không cần giải thích.

Linh đã thấy cách làm đó ở chính mình vài chục năm trước. Và đã thấy ở những người thú y tốt nhất bà từng gặp.

“Tuổi cô?” Bà hỏi.

“Hai mươi tám.”

Bà gật đầu mà không bình luận.

Hai mươi tám tuổi mà đã ở mức đó. Bà mất đến bốn mươi tuổi mới đạt được sự chắc chắn tương tự.

Nhưng bà không nói điều đó ra. Không phải lúc.