Chương 8: Cộng Tác
Sau ca Huyền Miêu, Thư bắt đầu ghé lại thường xuyên hơn.
Không phải mang linh thú đến khám. Mà ngồi quan sát Lâm Nhi làm việc, đặt câu hỏi, thỉnh thoảng chia sẻ kiến thức của mình về tập tính và đặc điểm của các loài linh thú.
Hợp tác ngầm hình thành từ từ.
Lâm Nhi có kiến thức y học và dược học mà Thư không có. Thư có hai mươi ba năm kinh nghiệm với linh thú trong thực tế – hành vi, phản ứng, đặc điểm từng loài ở từng vùng địa lý – mà system của cô không thể cung cấp đầy đủ.
Sự kết hợp đó hữu ích hơn cả hai bên mong đợi.
Một buổi chiều, Thư kể về một trường hợp ông đã gặp ba năm trước: một đàn Thủy Điểu ở hồ phía bắc đột ngột mất khả năng kiểm soát linh lực nước, bay lạc hướng và chết hàng loạt trong vòng hai tuần. Không ai tìm được nguyên nhân.
“Ông có nhớ thời tiết giai đoạn đó không?” Lâm Nhi hỏi.
Thư suy nghĩ. “Hạn hán. Mực nước hồ xuống thấp.”
“Nguồn nước thay đổi. Khoáng chất trong nước thay đổi theo.” Cô nhìn lên từ bộ thảo dược đang phân loại. “Thủy Điểu cần một tỷ lệ khoáng chất nhất định trong nước để duy trì linh lực. Khi nguồn nước thay đổi đột ngột, cơ thể không thích nghi kịp.”
Thư yên lặng một lúc.
“Giải thích đó… thực ra tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó.”
“Trong y học thú thường – thú không có linh lực – đây là kiến thức cơ bản về điện giải và khoáng chất.” Cô dừng lại. “Xin lỗi, tôi dùng từ chuyên môn từ nơi tôi học.”
“Điện giải là gì?”
Cô giải thích. Thư lắng nghe và đặt câu hỏi. Và trong quá trình đó, Lâm Nhi nhận ra rằng ông đang giúp cô dịch kiến thức y học hiện đại sang ngôn ngữ và khung tư duy của thế giới này.
Đó là điều cô cần hơn bất kỳ sách vở nào.
Buổi tối hôm đó, Thư ngồi ghi chép lại những gì ông đã học trong ngày.
Hai mươi ba năm, ông chưa bao giờ ngồi ghi chép sau một buổi quan sát. Chưa bao giờ thấy cần thiết.
Hôm nay thấy cần.