ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 7: Ca Bệnh Khó

Thư mang linh thú của mình đến vào ngày thứ ba sau cuộc gặp đó.

Không phải vì ông thiếu tin tưởng vào năng lực bản thân. Mà vì con Huyền Miêu của ông đang có triệu chứng mà ông chưa từng gặp trong hai mươi ba năm hành nghề, và ông không muốn thử nghiệm trên con thú đã theo mình mười hai năm.

Con Huyền Miêu – một loài mèo linh thú đen tuyền có khả năng tàng hình – nằm trong giỏ, thở đều nhưng không chịu ăn đã bảy ngày và đôi mắt vàng thường phát sáng giờ mờ dần.

System của Lâm Nhi kích hoạt ngay khi cô nhìn vào giỏ.

[Linh thú: Huyền Miêu – Trung cấp] [Tình trạng: Linh mạch tắc nghẽn – Điểm tắc ở kinh Hỏa và kinh Thủy] [Nguyên nhân khả năng: Dùng linh lực quá mức trong thời gian dài không phục hồi đủ] Cô nhìn Thư. “Ông có dùng nó thực hiện nhiệm vụ gì trong vòng một tháng gần đây không?”

“Truy đuổi một đàn linh thú hoang trong ba ngày liên tục,” ông nói, vẻ mặt thay đổi. “Con thú có thể tàng hình liên tục trong thời gian đó. Sau khi về, nó không có biểu hiện gì bất thường ngay.”

“Triệu chứng bắt đầu sau bao lâu?”

“Một tuần.”

Cô gật đầu. Điều đó phù hợp với những gì system hiển thị – linh mạch tắc nghẽn dạng tích lũy, không xuất hiện ngay lập tức.

“Có thể điều trị được không?” Đây là lần đầu tiên Thư hỏi câu đó với bất kỳ ai.

Lâm Nhi không trả lời ngay. Cô lấy một cây kim nhỏ – loại cô tự mài từ xương động vật theo hướng dẫn của system – và nhẹ nhàng tìm điểm huyệt trên cổ con Huyền Miêu.

“Điều trị được. Nhưng mất thời gian và ông phải để nó nghỉ ngơi hoàn toàn.”

Cô cắm kim. Con Huyền Miêu không phản ứng mạnh – loài này quen chịu đựng khó chịu và chỉ biểu hiện ra bên ngoài khi đau quá mức. Cô quan sát phản ứng, điều chỉnh, cắm thêm hai kim nữa ở điểm khác.

Thư ngồi quan sát không nói gì.

Sau mười lăm phút, ông hỏi: “Cô học châm cứu linh mạch ở đâu?”

“Từ nhiều nguồn.” Câu trả lời quen thuộc.

“Tôi chưa từng thấy ai châm huyệt linh mạch cho linh thú theo cách này.” Ông nhìn vào các điểm kim cắm. “Kỹ thuật đó dành cho người tu tiên.”

“Nguyên lý linh mạch không khác nhau nhiều giữa người và thú,” Lâm Nhi nói.

Thư nhìn cô một lúc dài, rồi gật đầu.