Chương 5: Tin Đồn Lan Ra
Tiểu Bình mang Hỏa Hồ về sau ba ngày, con thú đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Lâm Nhi không lấy tiền. Cậu ta cố ép cô nhận một túi đồng nhỏ nhưng cô từ chối, nói rằng đây là trường hợp đầu tiên và cô muốn quan sát thêm kết quả. Câu đó đúng một phần, phần còn lại là cô chưa biết mức giá nào là hợp lý trong thế giới này.
Mười ngày sau trường hợp Hỏa Hồ, ba người dắt linh thú đến.
Không phải cùng lúc. Từng người một, cách nhau vài giờ. Người đầu tiên đến buổi sáng với một con Thủy Linh Thủy dạng rắn có vảy bị nhiễm trùng. Người thứ hai đến buổi trưa với con Thạch Hùng bị gãy chân sau. Người thứ ba đến buổi chiều với con linh điểu non không chịu ăn.
Ba ca khác nhau hoàn toàn.
System xử lý từng ca với thông tin đầy đủ. Nhưng không phải ca nào cũng có thuốc điều trị lý tưởng – cô phải thay thế, điều chỉnh, thử nghiệm dựa trên những gì có sẵn trong khu vực.
Con Thủy Linh Thủy cần kháng sinh tự nhiên. Cô dùng kết hợp ba loại thảo dược có tính sát khuẩn, hòa vào mỡ động vật làm thành thuốc bôi. Không hoàn hảo nhưng đủ tốt.
Con Thạch Hùng gãy chân phức tạp hơn – loài này xương đặc hơn thú thường do linh khí tích tụ trong cơ thể. Cô phải nẹp theo cách khác so với thú thường. System cung cấp giải phẫu của loài, cô điều chỉnh phương pháp.
Con linh điểu non mất cả buổi chiều để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng là dị ứng với nguồn nước gần tổ.
Ba ca trong một ngày, và cô không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào có sẵn từ trước. Tất cả đều từ thảo dược quanh vùng, chế biến tại chỗ.
Người chủ con linh điểu – một phụ nữ tầm tuổi trung niên – nhìn cô khi sắp ra về.
“Cô không dùng đan dược,” bà nói. Không phải câu hỏi.
“Không.”
“Nhưng linh thú của tôi đang ăn trở lại.”
Lâm Nhi gật đầu. “Tránh nguồn nước gần tổ trong hai tuần. Dùng nước từ suối lớn phía đông.”
Bà phụ nữ đứng thêm một lúc, nhìn con linh điểu đang ăn ngon lành, rồi bước đi mà không nói thêm gì.
Nhưng cô có cảm giác bà sẽ nói chuyện với người khác về buổi chiều hôm nay.