ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 4: Phương Pháp Mới

Sáng hôm sau, con Hỏa Hồ thở bình thường trở lại.

Màu lông đã phục hồi một phần, đuôi không còn cong vào trong. Cậu thiếu niên – tên Tiểu Bình – ngủ gục trên ghế suốt đêm, tay vẫn đặt nhẹ lên lưng con thú.

Lâm Nhi quan sát con Hỏa Hồ trong khi chuẩn bị liều thứ ba. System cập nhật:

[Tình trạng: Nhiễm độc giảm xuống Cấp độ 1. Dự kiến phục hồi hoàn toàn sau 48 giờ nếu nghỉ ngơi đủ.] Tốt hơn cô mong đợi.

Tiểu Bình thức giấc khi nghe tiếng Hỏa Hồ khẽ kêu. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn con thú, rồi nhìn Lâm Nhi.

“Nó… tốt hơn rồi?”

“Cần thêm hai ngày để phục hồi hoàn toàn. Đừng để nó dùng linh lực trong thời gian đó.”

Tiểu Bình gật đầu, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt. “Cô lấy thuốc từ đâu? Tôi không thấy cô có dược phòng.”

“Từ bờ suối.”

“Tinh Lộ Thảo?” Cậu ta ngạc nhiên. “Thứ đó có thể chữa nhiễm độc hàn của linh thú sao? Cha tôi nói nó chỉ dùng trong đan dược cơ bản.”

“Không phải dùng trực tiếp. Cần chế biến đúng cách.” Lâm Nhi giải thích ngắn gọn về quá trình sao khô và ngâm ở nhiệt độ thấp. “Hoạt chất chính bị phá hủy ở nhiệt độ cao, nhưng nếu duy trì ở mức thấp đủ lâu, nó sẽ kết hợp với nước suối tạo thành hợp chất có tác dụng trung hòa nhẹ.”

Tiểu Bình nhìn cô một lúc. “Cô học điều này ở đâu?”

Câu hỏi khó trả lời thật.

“Từ nhiều nguồn khác nhau,” cô nói.

Đó là câu trả lời trung thực nhất có thể cho câu hỏi đó.

Chiều hôm đó, Lâm Nhi dành thời gian đi dọc bờ suối và bìa rừng gần làng, lập bản đồ thảo dược. System hỗ trợ bằng cách nhận diện từng loài và hiển thị thành phần, tác dụng, cách chế biến.

Cô ghi chép lại tất cả.

Đây không phải kiến thức cô học ở trường thú y. Nhưng nguyên lý dược học không thay đổi: hoạt chất, phương pháp chiết xuất, nồng độ, phản ứng với cơ thể sinh vật.

Chỉ là đối tượng khác nhau. Phương pháp vẫn là phương pháp.

Và system đang giúp cô rút ngắn quá trình học từ nhiều năm xuống còn nhiều ngày.