ĐĐọc Truyện
Phù Thủy Học Nghề

Chương 11: Giáo Sư Đặc Biệt

Giáo sư Hoa Ẩn phụ trách nhóm nghiên cứu đặc biệt của học viện Tinh Vân đã hai mươi ba năm.

Trong hai mươi ba năm đó, ông gặp nhiều loại học viên khác thường. Người không thi triển được phép nhưng có khả năng cảm nhận linh khí từ xa. Người thi triển phép theo cách khác hoàn toàn với lý thuyết chuẩn nhưng kết quả tốt hơn. Người có linh căn thuần khiết nhưng không thể kiểm soát.

Mỗi trường hợp là một câu hỏi.

Bạch Dương là trường hợp khiến ông chú ý nhất từ mười năm nay.

Không phải vì điểm lý thuyết. Ông đã thấy điểm lý thuyết hoàn hảo trước đây.

Mà vì kết quả thực nghiệm của Nguyệt Lam.

Ông đọc báo cáo sơ bộ của cô tại cuộc họp ban nghiên cứu, không nói gì. Nhưng sau buổi họp, ông giữ lại bản sao và đọc lại một mình.

Giáo sư Hoa Ẩn biết điều gì đó về khả năng mà Bạch Dương đang thể hiện.

Ông biết vì bản thân ông, khi còn là học viên năm nhất cách đây hơn ba mươi năm, đã đứng ở cùng vị trí đó.

Không thi triển được phép. Thấy thứ người khác không thấy. Không biết gọi nó là gì.

Phải mất ông mười năm để hiểu.

Bạch Dương có lẽ sẽ không cần mười năm. Vì ông đang ở đây.

Ông gửi thư mời học viên Bạch Dương đến gặp vào thứ Sáu.

Ba mươi hai năm trước, học viên Hoa Ẩn ngồi trong cùng thư viện này, đọc tài liệu về trường hợp của Triệu Nguyên Phong.

Không phải vì tò mò. Là vì tuyệt vọng.

Kỳ kiểm tra thực hành thứ ba đã không thành công như hai kỳ trước. Ba lần không thi triển được phép trong ba kỳ kiểm tra liên tiếp là kỷ lục không ai muốn có.

Hội đồng học viện đã họp về trường hợp của ông.

Kết quả cuộc họp: cho phép tiếp tục nhưng xếp vào nhóm quan sát đặc biệt với đánh giá lại sau một học kỳ.

Đó là giai đoạn khó nhất trong đời học viên của ông.

Không phải vì áp lực từ học viện. Mà vì ông chưa hiểu bản thân mình.

Ông biết mình thấy thứ người khác không thấy. Biết lý thuyết phép thuật sâu hơn hầu hết bạn cùng khóa. Nhưng không biết hai thứ đó có liên quan gì đến nhau hay không, và không biết tại sao chúng không chuyển thành khả năng thi triển phép.

Triệu Nguyên Phong cho ông câu trả lời đầu tiên.

Không phải câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng đủ để tiếp tục.

Giờ đây, ngồi trong phòng làm việc với báo cáo của Nguyệt Lam trên bàn, Hoa Ẩn nhận ra Bạch Dương đang ở điểm mà ông từng ở ba mươi hai năm trước.

Khác ở chỗ: lần này có người đã đi qua con đường đó và biết điều gì chờ ở phía trước.

Ông gõ tên học viên Bạch Dương vào hệ thống của học viện, xem lại hồ sơ đầy đủ.

Điểm lý thuyết hoàn hảo. Nhóm nghiên cứu đặc biệt. Kết quả thực nghiệm của Nguyệt Lam.

Và câu mô tả trong báo cáo: “Thấy mối liên hệ giữa người và phép, không chỉ cấu trúc phép.”

Hoa Ẩn đặt máy tính xuống, nhìn ra cửa sổ.

Bạch Dương đã đi xa hơn ông ở giai đoạn này.

Điều đó tốt hơn nhiều so với điều ông mong đợi.