ĐĐọc Truyện
Phù Thủy Học Nghề

Chương 4: Thực Nghiệm

Giáo sư Ngân Hà lắng nghe Bạch Dương trình bày về ghi chú của Triệu Nguyên Phong mà không ngắt lời.

Đó là điều không thường xảy ra trong các cuộc nói chuyện mà Bạch Dương trình bày lý thuyết. Người nghe thường ngắt lời sớm, hoặc để hỏi thêm, hoặc để phản biện.

Giáo sư Ngân Hà ngồi yên cho đến khi anh nói xong.

“Ngươi muốn thử điều gì?” bà hỏi.

“Tôi muốn thử quan sát phép của người khác thay vì thi triển phép của mình.”

Bà suy nghĩ một lúc.

“Ta có thể sắp xếp một buổi thực nghiệm. Không phải kiểm tra, chỉ là quan sát. Ngươi quan sát trong khi các học viên khác thực hành, sau đó mô tả những gì ngươi thấy.” Bà nhìn anh. “Nhưng có điều kiện. Ngươi không được nói gì trong khi họ đang thực hành. Chỉ ghi chép. Sau buổi đó ta mới đọc và đánh giá.”

“Được.”

Buổi thực nghiệm diễn ra vào chiều thứ Tư, trong phòng thực hành nhỏ phía sau khu thư viện.

Sáu học viên thực hành lần lượt. Hàn Lộc với phép lửa. Nguyệt Trắng với phép nước. Bốn người khác với các phép căn bản khác nhau.

Bạch Dương ngồi ở góc phòng, ghi chép.

Không phải ghi chép kết quả phép. Ghi chép những gì anh thấy trong quá trình phép được thi triển. Điểm khởi đầu của luồng linh lực, hướng di chuyển, điểm kết thúc. Những chỗ luồng năng lượng hơi lệch khỏi đường tối ưu.

Sau buổi thực hành, anh đưa cho giáo sư Ngân Hà tờ ghi chép.

Bà đọc, không nói gì trong năm phút.

Sau đó bà nhìn lên.

“Mô tả của ngươi về phép lửa của Hàn Lộc,” bà nói chậm, “chính xác hơn những gì ta ghi được khi quan sát bằng thiết bị đo linh lực chuẩn của học viện.”

Sau buổi thực nghiệm, giáo sư Ngân Hà giữ Bạch Dương lại và nói thêm điều mà bà không đề cập trước đó.

“Kết quả hôm nay không đi vào hồ sơ học viên thông thường của ngươi,” bà nói. “Nó sẽ được lưu trong hồ sơ nghiên cứu riêng. Lý do là vì những gì ngươi thể hiện chưa có tiền lệ đủ rõ để phân loại theo hệ thống hiện tại.”

“Điều đó có nghĩa là vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề gì về tư cách học viên của ngươi. Chỉ có nghĩa là chúng ta đang ở vùng chưa được lập bản đồ.” Bà đứng dậy, đặt tập ghi chép của mình vào ngăn khóa. “Ngươi có thấy khó chịu với điều đó không?”

Bạch Dương suy nghĩ thật.

“Không. Vùng chưa được lập bản đồ có nghĩa là có thứ gì đó để tìm hiểu.”

Giáo sư Ngân Hà nhìn anh, gật đầu.

“Đó là câu trả lời đúng.”

Bà bước ra khỏi phòng, để anh ngồi lại một mình với kết quả buổi hôm nay.

Mô tả chính xác hơn thiết bị đo linh lực của học viện.

Câu đó của bà cần được nghĩ thêm.