Chương 20: Tiếp Tục Viết
Vào cuối năm đầu tiên với hệ thống, Thiên Ân ngồi nhìn lại những gì anh đã viết.
Bốn mươi hai truyện ngắn. Sáu truyện dài chưa hoàn thành. Hàng trăm trang ghi chú.
Không phải tất cả đều tốt. Một số anh đọc lại và thấy rõ những chỗ vội vàng, những nhân vật chưa đủ sống, những kết thúc quá dễ.
Nhưng điều anh thấy nhiều hơn là sự khác biệt giữa những tác phẩm đầu và những tác phẩm gần đây.
Hệ thống hiển thị tổng kết.
[Tổng Điểm Kinh Nghiệm: 4,820. Cấp Độ Hiện Tại: Nhà Văn Thành Thục. Kỹ Năng Đã Mở Khóa: 12. Câu Chuyện Có Tác Động Thực Tế Đến Người Đọc: 7.] Anh nhìn con số bảy.
Bảy câu chuyện đã ảnh hưởng đến ai đó theo cách người đó nói lại với anh. Đó là số anh biết. Số thật có thể nhiều hơn hoặc không nhiều hơn, anh không có cách biết.
Nhưng bảy là đủ để anh hiểu tại sao anh viết.
Không phải để nổi tiếng. Không phải để được điểm kinh nghiệm. Là để thỉnh thoảng, một người nào đó đọc điều anh viết và thấy mình được hiểu.
Đó là điều anh không thể học từ hệ thống.
Nhưng hệ thống đã tạo điều kiện để anh tự khám phá ra.
Anh mở trang trắng mới.
Anh mở trang trắng mới, nhìn vào đó một lúc.
Không có nhiệm vụ nào từ hệ thống hôm nay. Không có deadline, không có người chờ bản thảo.
Chỉ có anh và trang trắng.
Hệ thống hiển thị nhẹ: “Không có nhiệm vụ mới. Người dùng tự quyết định hôm nay viết gì.”
Anh mỉm cười với thông báo đó.
Hệ thống đã đồng hành cả năm — đặt ra thách thức, cung cấp phản hồi, thỉnh thoảng im lặng đúng lúc. Nhưng cuối cùng, quyết định viết vì muốn viết là quyết định anh phải tự đến được.
Hệ thống có thể cho EXP. Không thể cho lý do.
Anh bắt đầu gõ.
Câu chuyện tiếp theo. Không biết sẽ về ai, về điều gì. Chỉ biết muốn viết.
Đó là đủ để bắt đầu.
Thiên Ân nhìn trang trắng lần cuối trước khi bắt đầu.
Không phải trang trắng đáng sợ. Là trang trắng chờ đợi.
Cô bắt đầu gõ.