Chương 18: Giới Hạn Của Hệ Thống
Nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống là viết câu chuyện về chủ đề chiến tranh.
Thiên Ân đọc thông báo, sau đó đóng lại.
Đó là chủ đề anh không muốn viết, không phải vì khó, mà vì anh không có trải nghiệm và không muốn viết về thứ anh không hiểu đủ.
Anh mở cửa sổ hệ thống lên, chọn từ chối nhiệm vụ.
[Từ Chối Nhiệm Vụ: Xác Nhận? Lưu Ý: Sẽ mất 50 điểm kinh nghiệm.] Anh xác nhận.
Hệ thống chấp nhận, điểm kinh nghiệm giảm. Không có phàn nàn, không có hình phạt thêm.
Đó là điều anh cần xác nhận: hệ thống này không ép buộc. Nó đề nghị, nhưng quyết định vẫn là của anh.
Thay vào đó, anh viết về chủ đề mà anh thật sự muốn viết hôm đó: câu chuyện về hai người già trong bệnh viện và cuộc trò chuyện giữa họ trong đêm.
Không có nhiệm vụ nào cho điều đó. Không có phần thưởng kinh nghiệm.
Nhưng anh viết vì muốn viết.
Hệ thống im lặng trong suốt quá trình đó.
Khi anh hoàn thành và đọc lại, hệ thống hiển thị một thông báo không phải dạng nhiệm vụ.
[Quan Sát: Người dùng đã chọn sáng tác ngoài nhiệm vụ theo nhu cầu nội tại. Đây là dấu hiệu phát triển nghệ thuật tự chủ. Không có phần thưởng, nhưng hệ thống ghi nhận.] Anh nhìn thông báo đó và cảm thấy điều gì đó lạ nhưng đúng.
Hệ thống này không hiểu hoàn toàn nghệ thuật. Nhưng đủ hiểu để biết khi nào nên im lặng.
Hai người già trong bệnh viện, câu chuyện không có hệ thống yêu cầu.
Anh viết nó bằng ký ức: ông nội anh nằm viện năm anh mười lăm tuổi, và người nằm giường bên cạnh, và cuộc trò chuyện ban đêm giữa hai người già mà anh nghe thấy khi ngủ chưa được.
Anh không nhớ họ nói gì cụ thể. Chỉ nhớ giọng nói — nhẹ, chậm, không hối hả. Kiểu nói chuyện của người biết thời gian của mình không nhiều.
Câu chuyện hôm nay là cách anh viết lại điều anh không nghe được ngày đó.
Không vì nhiệm vụ. Vì ông nội anh xứng đáng với một câu chuyện.
Thiên Ân lưu file và đóng laptop lại.