ĐĐọc Truyện
Nhà Văn Phục Sinh

Chương 2: Biết Quá Nhiều

Biết cốt truyện là lợi thế và gánh nặng cùng một lúc.

Tiểu Hà biết kẻ phản diện là ai. Biết khi nào hắn sẽ hành động. Biết những nhân vật nào sẽ bị hại và tại sao.

Nhưng cô cũng biết rằng những điều cô biết là cái cô đã viết, không phải nhất thiết là cái sẽ xảy ra nếu ai đó can thiệp.

Câu chuyện có thể thay đổi.

Cô đã viết điều đó vào chính câu chuyện này, ở chương tám, khi nhân vật chính của cô tranh luận với người cộng sự về tính tất định của sự kiện.

Và cô đã cho nhân vật chính đúng: không có gì tất định cho đến khi nó xảy ra.

Trần Mặc ngồi uống cà phê, nhìn ra phố, vẻ đang xử lý thông tin mà cô biết là đầu mối của chương đầu tiên.

Cô biết đầu mối đó dẫn đến đâu.

“Điều tra vụ gì vậy?” cô hỏi, nhẹ nhàng như người chủ quán tò mò thông thường.

Trần Mặc nhìn cô, đánh giá nhanh theo thói quen nghề nghiệp.

“Cô hỏi tò mò hay có lý do khác?”

Đó là câu hỏi thám tử. Câu hỏi của người đang đọc người đối diện.

“Tò mò,” cô nói. “Người ngồi với vẻ đó thường có câu chuyện đáng nghe.”

Trần Mặc nhìn cô thêm một giây.

“Vụ biến mất ở khu thương mại.” Ông ta nói đủ để là câu trả lời mà không nói thêm điều gì có giá trị.

Đó là câu trả lời đúng theo tính cách nhân vật.

Nhưng cô đã viết câu trả lời đó.

“Người nào biến mất?” cô hỏi thêm, lần này không hoàn toàn đóng vai tò mò mà vì cần biết cô đang ở chương nào của câu chuyện.

Câu trả lời của Trần Mặc xác nhận cô đang ở cuối chương một, đầu chương hai.

Còn hai mươi ba chương nữa.

Và cô chỉ có hai mươi ba chương để thay đổi kết cục của Lan.

Cô gập giấy lại, nhét vào túi áo.

Hai mươi ba chương.

Không phải ít. Nhưng cũng không nhiều nếu câu chuyện diễn ra đúng nhịp như cô đã viết.

Cô bước ra khỏi nhà, nhìn phố sáng sớm.

Trong câu chuyện cô đã viết, Lan ra khỏi nhà mỗi sáng không có mục tiêu rõ ràng.

Hôm nay sẽ khác.

Cô biết chương này kết thúc ở đâu và chương sau mở đầu thế nào.

Đó là lợi thế mà không nhân vật nào trong câu chuyện này có.

Đủ để bắt đầu.