ĐĐọc Truyện
Nhà Văn Phục Sinh

Chương 1: Trong Chính Câu Chuyện Của Mình

Tiểu Hà nhận ra mình đang trong tiểu thuyết chưa hoàn thành của mình vào khoảnh khắc người đàn ông mặc áo choàng xám bước vào quán cà phê và ngồi xuống bàn đối diện.

Đó là nhân vật Trần Mặc, thám tử chính của câu chuyện, người cô đã mô tả chi tiết đến từng cái nhăn trán khi đang suy nghĩ.

Và ông ta đang nhăn trán đúng như cô mô tả.

Còn cô đang ngồi trong vai nhân vật phụ số bảy, cô chủ quán cà phê tên Lan, người xuất hiện trong ba cảnh và không có tên họ đầy đủ.

Điều đó là vấn đề vì cô biết những gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này.

Tiểu Hà đã lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết cuối. Câu chuyện tối hơn những cuốn trước. Kẻ phản diện thắng ở chương hai mươi lăm, không phải thắng hoàn toàn nhưng đủ để khiến ba nhân vật phụ, bao gồm cô chủ quán cà phê này, chịu hậu quả nặng nề.

Cô đã viết hậu quả đó với tất cả chi tiết theo phong cách của mình.

Bây giờ cô là nhân vật đó.

“Một tách cà phê,” Trần Mặc nói, giọng đúng như cô đã tưởng tượng, trầm và có thói quen nói ít hơn nghĩ.

“Loại nào?” Tiểu Hà hỏi, cố giữ bình thản.

“Loại gì đặc trưng nhất ở đây.”

Cô quay vào pha cà phê, đầu óc bận rộn.

Cô có lợi thế mà không nhân vật nào trong câu chuyện này có: cô biết cốt truyện.

Bây giờ câu hỏi là liệu kiến thức đó có đủ để thay đổi những gì cô đã viết không.

Cô đặt ly cà phê xuống, lấy giấy ra ghi.

Những gì cô biết: nhân vật Lan chết ở chương hai mươi bốn vì quyết định sai trong chương mười chín. Quyết định đó xuất phát từ sự tin tưởng sai người vào chương mười hai.

Cô đang ở đây, sống là Lan, với đầy đủ ký ức của Lan nhưng cũng với kiến thức của người viết ra Lan.

Điều đó có nghĩa cô phải đưa ra những lựa chọn khác trong nhiều điểm, không chỉ chương mười chín.

Lan là nhân vật đáng thương theo cách cô viết: luôn tin vào người sai vì không biết cách đọc ý định.

Cô biết rõ điều đó khi ngồi ở bàn viết.

Bây giờ cô đang là người đó, với đầy đủ những điểm yếu mà cô đã tự tay viết vào nhân vật.

Điều đó khó hơn cô nghĩ rất nhiều.

Biết kết cục không đồng nghĩa với việc tránh được con đường dẫn đến kết cục đó.