ĐĐọc Truyện
Cảnh Sát Linh Hồn

Chương 2: Học Cách Tồn Tại

Người đàn ông già tên Phúc Tài, đã ở trạng thái này bốn mươi năm vì chưa tìm được bằng chứng để xóa bỏ tội danh gán lên người con trai ông trước khi ông chết.

Đó là gánh nặng đủ lớn để giữ người ở lại.

Ông giải thích quy tắc của thế giới trung gian cho Bảo Long trong đêm đầu tiên.

Người ở trạng thái này có thể thấy người sống nhưng không tiếp xúc trực tiếp được. Có thể đọc các tài liệu, giấy tờ bằng cách quan sát gần, nhưng không thể cầm nắm hay thay đổi vật chất. Giao tiếp với người sống chỉ có thể qua những người có khả năng nhìn thấy linh hồn.

“Người như vậy hiếm không?” Bảo Long hỏi.

“Hiếm nhưng tồn tại. Thường là người đã có trải nghiệm gần với ranh giới này. Người qua cơn thập tử nhất sinh, người mất đi người thân đột ngột và chưa qua được giai đoạn đó, đôi khi cả trẻ con.”

“Không có cách nào chủ động hơn?”

“Có. Nhưng mất thời gian học.” Ông chỉ vào bức tường gần đó. “Thử chạm vào đó.”

Bảo Long thử. Tay đi qua tường như qua không khí.

“Để tập trung đủ để để lại dấu hiệu nhỏ cho người sống thấy, cần mấy tuần luyện tập.” Ông nói bình thản. “Để giao tiếp trực tiếp hơn cần lâu hơn.”

“Tôi không có nhiều thời gian.”

“Ngươi không còn bị giới hạn bởi thời gian theo cách đó nữa.”

Câu đó đúng về mặt kỹ thuật nhưng không giải quyết được sự khẩn cấp mà Bảo Long cảm thấy.

“Người bắn tôi vẫn đang hoạt động ngoài kia,” anh nói. “Và vụ mà tôi đang điều tra lúc đó vẫn chưa kết thúc.”

Phúc Tài nhìn anh một lúc.

“Ngươi không đến đây chỉ vì cá nhân. Ngươi lo cho vụ.”

“Cả hai.”

“Tốt hơn nhiều người tôi gặp.” Ông ngồi xuống. “Vậy thì học nhanh là.”

Phúc Tài đứng dậy, ra hiệu anh đi theo.

“Bài đầu tiên: quan sát người sống mà không để lại dấu vết cảm xúc.”

“Ý cụ là gì?”

“Khi người chết tiếp cận người sống với cảm xúc mạnh, người sống cảm thấy khó chịu mà không biết tại sao. Lạnh. Bồn chồn. Muốn rời đi.”

Bảo Long lắng nghe.

“Phải tiếp cận trung lập. Quan sát trước. Đánh giá sau. Hành động sau cùng.”

Anh nhận ra đó là quy trình của bất kỳ cuộc điều tra nào.

Áp dụng cho bối cảnh mới.

Được rồi. Anh học được.