ĐĐọc Truyện
Nhạc Sĩ Xuyên Không

Chương 2: Ngôn Ngữ Của Âm Nhạc

Ba người đó là học trò của một nhạc sư trong làng gần đó, đang đi thu thập âm thanh tự nhiên để ghi chép, một bài tập thường xuyên của họ.

Người trẻ nhất tên Tiểu Bình, hay hỏi nhất. Người thứ hai, khoảng hai mươi tuổi, tên Nhạn, ít nói hơn nhưng mắt theo dõi từng cử động tay của Khiêm trên dây đàn. Người thứ ba, lớn tuổi nhất và dường như là sư huynh của nhóm, tên Hạo, giữ khoảng cách nhất nhưng cũng không rời đi.

Khiêm không hiểu hết ngôn ngữ của họ, chỉ hiểu từng phần, nhưng đủ để thấy rằng họ không thù địch.

Và họ quan tâm đến âm nhạc.

Anh quyết định dùng thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Anh bắt đầu chơi.

Không phải bản nhạc phức tạp. Chỉ là một giai điệu đơn giản, loại giai điệu anh thường dùng để khởi động trước khi luyện tập, nhẹ nhàng và tuần hoàn.

Tiểu Bình ngồi xuống ngay tức thì, tai lắng nghe.

Nhạn bắt đầu nhẩm nhịp, nhẹ, gần như không nghe thấy.

Hạo đứng yên nhưng vai thư giãn xuống.

Anh chơi khoảng mười phút, để giai điệu phát triển tự nhiên.

Khi anh dừng lại, không gian quanh họ có cảm giác khác. Không phải thần kỳ hay kịch tính, chỉ là nhẹ hơn, như có điều gì đó căng ra đã được buông xuống.

Tiểu Bình nhìn anh với ánh mắt người vừa thấy điều quan trọng.

“Sư phụ tôi phải nghe điều này.”

Hạo nhìn cây đàn.

“Nhạc cụ ngươi dùng không phải loại này dùng ở đây. Nhưng kỹ thuật và…” người kia ngừng lại, tìm từ, “…ý định phía sau âm thanh, đó là điều sư phụ chúng tôi dạy.”

Ý định phía sau âm thanh.

Khiêm không ngờ sẽ nghe được cách diễn đạt chính xác như vậy về điều anh tin vào trong âm nhạc.

“Đưa tôi gặp sư phụ của các anh,” anh nói.

Người nói chuyện với anh mỉm cười, đứng dậy.

“Sư phụ thường không gặp người lạ. Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khác.”

Khiêm không hỏi tại sao.

Có những điều trở nên rõ ràng hơn nếu chờ thay vì hỏi.

Họ đi theo con đường nhỏ phía sau sân.

Tiếng nhạc từ phòng trong vọng ra, không to nhưng đủ để nghe rõ từng nốt.

Anh dừng lại, lắng nghe.

Giai điệu đơn giản. Nhưng không trống rỗng.

Đúng như điều anh tin vào âm nhạc nhưng chưa thể giải thích bằng lời cho ai nghe.