Chương 2: Lần Đầu Dùng Kỹ Năng
Làng đầu tiên Vĩnh Thành đến là một tập hợp mười lăm căn nhà gỗ, có giếng ở giữa, có khoảng hai mươi người sinh sống.
Họ nhìn anh với vẻ không chắc nên phản ứng thế nào. Bộ đồ ngủ của anh rõ ràng không phải trang phục thông thường ở đây.
Anh thử lệnh đầu tiên.
`/scan làng`
Giao diện hiện ra:
`LÀNG ĐÔNG MỘC`
`Dân số: 23`
`Trạng thái: BÌNH THƯỜNG`
`Vấn đề đang tồn tại: 2`
`[1] Giếng nước – Hiệu suất giảm 40% do tắc nghẽn ở độ sâu 3m`
`[2] Kho thóc – Lỗi cấu trúc ở góc đông nam, nguy cơ sụp đổ 23% trong 30 ngày`
Anh nhìn thông tin đó, nhìn làng, nhìn lại thông tin.
Vấn đề giếng nước giải thích được tại sao người dân đang xếp hàng rất dài chỉ để lấy ít nước.
Một người đàn ông lớn tuổi đến hỏi anh điều gì đó bằng ngôn ngữ anh chưa hiểu.
Anh thử `/scan [người đàn ông]`
`Lão Trưởng Làng Mộc Thành`
`Cấp độ: 8`
`Nghề nghiệp: Nông dân cao cấp`
`Tâm trạng hiện tại: Lo lắng về nguồn nước`
Ít nhất là anh biết người kia đang nghĩ đến gì.
Anh ra hiệu và dùng cử chỉ chỉ vào giếng, chỉ vào mình, làm điệu bộ xuống.
Lão trưởng làng nhìn anh nghi ngờ.
Anh thử lệnh mới.
`/debug giếng`
`GIẾNG LÀNG ĐÔNG MỘC – LOG LỖI:`
`Ngày 15 tháng 3: Vật cản xuất hiện ở độ sâu 3.2m`
`Loại vật cản: Tổ sinh vật loại C – Bùn Nhộng`
`Giải pháp đề xuất: Loại bỏ tổ bằng dung dịch acid nhẹ hoặc dụng cụ cơ học`
Acid nhẹ không có. Dụng cụ cơ học, cần xem làng có gì.
Anh ra hiệu với lão trưởng làng, chỉ vào giếng và ra hiệu hỏi có dây thừng và cái gì có thể buộc vào không.
Lão trưởng làng không hiểu ngay, nhưng một đứa trẻ đứng gần nắm được ý và chạy đi, mang về một sợi dây dài và một cái móc sắt.
Đủ để bắt đầu.
Ba tiếng sau, Vĩnh Thành ngồi bên giếng, ướt từ đầu đến vai, nhưng dòng nước từ giếng chảy ra mạnh hơn hẳn trước. Người dân xung quanh nhìn anh với biểu cảm mà anh đoán là hỗn hợp giữa ngạc nhiên và không hiểu cơ chế.
Lão trưởng làng nói điều gì đó, ngữ điệu nghe giống cảm ơn.
Anh hiểu ngữ điệu đó dù không hiểu từ.
“Chưa xong,” anh nói bằng tiếng của mình, rồi chỉ vào kho thóc.
Lão trưởng làng nhìn theo tay anh, nhìn lại anh.
Anh gật đầu.