Chương 2: Hợp Đồng Đầu Tiên
Tên người đàn ông là Triệu Hùng, thợ săn thú linh lâu năm, và con linh thú bị thương là đối tác săn bắt của ông ta hơn hai mươi năm.
“Nó bị thương hai tuần trước,” ông ta giải thích, giọng ít đi phần cảnh giác khi nhìn thấy cô đang khám kỹ hơn. “Tôi đã dùng thuốc cỏ nhưng không thuyên giảm.”
“Thuốc cỏ không đủ mạnh cho loại nhiễm trùng này.” Lâm Nhi nhìn kỹ vết thương. Trong thế giới mới này, linh thú có cấu tạo cơ bản giống động vật thông thường nhưng có thêm luồng năng lượng chạy theo các đường nhất định dưới da. Điều đó thú vị về mặt nghề nghiệp, dù không phải thời điểm để nghĩ đến điều đó. “Cần dẫn lưu và làm sạch vết thương trước. Sau đó dùng loại thuốc kháng nhiễm mạnh hơn.”
“Ngươi có những thứ đó không?”
Câu hỏi chính đáng. Cô không có gì ngoài hai bàn tay và kiến thức.
Nhưng ngay lúc đó, một giao diện nhỏ xuất hiện trước mắt cô, trong suốt như kính nhưng chỉ cô thấy. Tiêu đề: HỆ THỐNG Y TẾ NGỰ THÚ. Bên dưới là danh sách vật phẩm với nút lấy.
Cô không biết cái này từ đâu đến. Nhưng cô biết cách sử dụng.
“Tôi có,” cô nói.
Triệu Hùng đứng cạnh, phụ giữ con linh thú trong khi Lâm Nhi làm việc. Cô dẫn lưu, làm sạch kỹ, xử lý phần mô bị tổn thương. Con linh thú ban đầu giãy, nhưng sau đó nằm yên, như hiểu được ý định của cô.
“Nó không cắn ngươi,” Triệu Hùng nhận xét, ngạc nhiên thật sự.
“Tôi không ép nó làm gì ngoài những gì cần thiết để nó không đau hơn. Động vật thường cảm nhận được điều đó.”
“Linh thú không phải động vật thường.”
“Nhưng vẫn cảm nhận được.”
Sau một canh giờ, vết thương được băng lại sạch sẽ. Cô lấy từ hệ thống một viên thuốc nhỏ, hướng dẫn Triệu Hùng cho linh thú uống trong ba ngày.
Con linh thú nhìn cô, sau đó cúi đầu một lần.
Đó là cử chỉ không phải động vật thường làm.
Triệu Hùng im lặng nhìn rồi nói.
“Ngươi đến từ đâu? Tôi chưa bao giờ gặp y sĩ ngự thú nào trong vùng này.”
“Từ rất xa,” Lâm Nhi trả lời thành thật. “Mới đến đây.”
“Cần chỗ ở không? Tôi có kho cũ ở rìa làng. Sạch, không ai dùng. Đổi lại, nếu linh thú của tôi hoặc người quen cần y sĩ, ngươi có thể giúp.”
Lâm Nhi nhìn xung quanh. Rừng, bầu trời lạ, không biết mình ở đâu, không biết cách về.
“Được,” cô nói. “Hợp đồng công bằng.”