ĐĐọc Truyện
Ngự Thú Y Sĩ

Chương 1: Vị Y Sĩ Khác Thường

Lâm Nhi nghĩ ngày tệ nhất trong đời cô là ngày con chó corgi của bệnh nhân cắn tay cô đến chảy máu trong lúc cô đang tiêm vaccine cho nó.

Cô sai.

Ngày tệ nhất thực ra là ngày sau đó, khi cô đang rửa vết thương và thế giới xung quanh đột nhiên tan biến, thay bằng một khu rừng không có trong bất kỳ bản đồ nào cô từng học.

Và trước mặt cô là một con vật, kích thước bằng con bê, nhưng có sừng bạc và đôi cánh nhỏ gấp lại, đang nằm dưới gốc cây với vẻ đau đớn rõ ràng.

Lâm Nhi đứng nhìn khoảng ba giây.

Sau đó bản năng nghề nghiệp thắng.

Cô tiến lại gần, tay giơ ra, giọng bình tĩnh như khi tiếp cận động vật hoang dã bị thương lần đầu tiên.

“Được rồi, được rồi. Tôi không làm hại cậu. Để tôi xem bị gì đâu.”

Con vật nhìn cô với đôi mắt tím, không tấn công nhưng cũng không thư giãn.

Lâm Nhi quỳ xuống bên cạnh, quan sát từ xa trước. Chân trước phải có vết thương, da quanh đó sưng, màu thay đổi theo kiểu nhiễm trùng. Nhịp thở nhanh, dấu hiệu đau và có thể sốt.

“Cậu bị nhiễm trùng vết thương,” cô nói nhẹ nhàng, tiếp tục giữ giọng đều đặn. “Tôi có thể giúp nếu cậu cho phép tôi lại gần hơn.”

Con vật cụp tai, dấu hiệu phức tạp, có thể là phòng thủ nhưng không phải tấn công hoàn toàn.

Lâm Nhi từ từ tiến thêm.

Tay cô không có dụng cụ, không có thuốc. Chỉ có kiến thức và thói quen.

Khi cô đặt tay lên vùng sưng để khám, con vật rên khẽ nhưng không né.

“Tốt lắm,” cô thì thầm. “Tốt lắm.”

Đó là lúc một giọng nói cất lên sau lưng cô.

“Ngươi đang làm gì với linh thú của ta?”

Lâm Nhi quay lại.

Người đứng sau cô là đàn ông tuổi trung niên, mặc áo da, tay cầm trường thương, nhìn cô với vẻ vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

“Chữa bệnh,” cô trả lời thẳng. “Con linh thú này bị nhiễm trùng vết thương. Nếu không điều trị sớm sẽ lan lên khớp và sau đó không còn dùng được chân đó nữa.”

Người kia chớp mắt.

“Ngươi là ai?”

Đó là câu hỏi Lâm Nhi cũng đang tự hỏi, theo nghĩa rộng hơn.

“Tôi là y sĩ,” cô nói. “Chuyên về động vật.”