Chương 20: Danh Tính Nửa Lộ
Không gian sân tiếp khách im lặng sau ánh mắt đó.
Phó chưởng môn Huyết Diệm Môn nhìn đứa trẻ đứng sau chưởng môn Vân Tiêu Tông, không hiểu tại sao ánh mắt đó lại khiến toàn thân ông ta dựng lên cảnh báo bản năng.
Thái Vân Kỳ không dùng bất kỳ pháp lực nào. Chỉ là ánh mắt thuần túy, và thứ gì đó bên trong khiến người đối diện cảm thấy như đang đứng trước điều không nên thách thức.
“Tân đệ tử nào?” phó chưởng môn cuối cùng hỏi, giọng kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn lộ chút căng thẳng.
“Mới vào ba ngày,” Đường Minh trả lời, giọng bình thản như không có gì xảy ra, nhưng ông thấy chưởng môn đang quan sát rất kỹ.
“Sao đứa trẻ này lại được đứng đây?”
“Tông của chúng tôi không có quy định cụ thể về điều đó.” Đường Minh ngừng một giây. “Còn về câu hỏi của phó chưởng môn liên quan đến Thái Lão Tổ, lão tiền bối hiện đang ở trong tông. Không tiện gặp khách ngoài.”
Câu trả lời đó không hẳn là nói dối.
Đoàn khách ở thêm một tiếng rồi rời đi, không được thứ họ muốn.
Sau khi đoàn khách đi khuất, Đường Minh quay lại nhìn Vân Kỳ.
Nguyệt Hoa trưởng lão cũng xuất hiện từ đâu đó, đứng cách đó không xa.
“Tân đệ tử,” Đường Minh nói, giọng kiểm soát tốt nhưng có điều gì đó bên dưới, “ngươi có thể giải thích tại sao ngươi lại ra đây và tại sao ánh mắt của ngươi lại khiến phó chưởng môn Huyết Diệm Môn im miệng không?”
Thái Vân Kỳ nhìn hai người trước mặt.
Đường Minh đang hỏi câu mà người kia đã phần nào đoán được câu trả lời.
Nguyệt Hoa trưởng lão đứng yên, ánh mắt bà không còn là ánh mắt nghi ngờ mà là ánh mắt của người đang chờ xác nhận điều bà đã biết.
Ông thở ra.
“Đường Minh,” ông gọi tên thẳng, không dùng danh xưng. “Ta cần nói chuyện riêng với ngươi. Và với trưởng lão Nguyệt Hoa.”
Cả hai im lặng.
Không phải im lặng của người không hiểu, mà là im lặng của người vừa nhận được sự xác nhận cho điều họ đã nghi ngờ.
“Vào thư phòng,” Đường Minh nói, giọng kỳ lạ.
Thái Vân Kỳ đi vào thư phòng của chính mình, cùng với đệ tử đời thứ mười sáu và người đã biết ông từ hai nghìn năm trước.
Câu chuyện ông giữ kín từ khi tái sinh sắp phải được kể ra.
Nhưng ông không còn chắc đây là điều xấu nữa.