Chương 18: Người Nghi Ngờ
Buổi chiều hôm đó, Thái Vân Kỳ ngồi đối diện với chưởng môn Đường Minh trong thư phòng riêng.
Đây là thư phòng của ông ngày xưa. Cái bàn gỗ cũ ở góc phải vẫn còn đó, dù đã được sơn lại nhiều lần. Kệ sách bên trái có thêm nhiều bộ kinh điển mà ông không nhận ra, do các thế hệ sau bổ sung.
“Ngươi đọc cổ thư nào có kỹ thuật đó?” Đường Minh hỏi thẳng.
“Dạ, một bộ con tìm được ở chợ cũ trước khi đến đây. Bản chép tay, không rõ nguồn gốc.” Ông đã chuẩn bị câu trả lời này. “Con không chắc có chính xác không nên mới hỏi.”
Chưởng môn im lặng, nhìn hắn.
“Kỹ thuật đó đúng,” Đường Minh nói. “Và nó không có trong giáo trình bởi vì chỉ những đệ tử nội môn cấp cao mới được học, không phải vì nó khó, mà vì nó là phần của hệ thống bí truyền.”
“Vậy con không nên biết điều đó.”
“Chính xác.”
Ông nhìn thẳng vào mắt người kia.
“Con xin lỗi. Con không biết điều đó là bí truyền.”
Đường Minh tiếp tục nhìn ông lâu hơn cần thiết.
Sau đó trưởng lão khác trong tông gõ cửa và bước vào, là trưởng lão Nguyệt Hoa, người đã tu ở đây được bốn nghìn năm. Người già nhất trong tông, người duy nhất còn nhớ những giai thoại về tổ sư sáng lập.
“Minh, ta có việc cần…” Nguyệt Hoa trưởng lão dừng lại khi nhìn thấy Vân Kỳ.
Ánh mắt bà dừng lại trên mặt hắn lâu hơn một giây.
Thái Vân Kỳ không cử động, giữ nguyên biểu cảm của đệ tử mới nhập môn.
“Tân đệ tử à?” Nguyệt Hoa hỏi.
“Vừa nhập môn ba ngày,” Đường Minh xác nhận. “Có gì đặc biệt không, trưởng lão?”
Nguyệt Hoa nhìn Vân Kỳ thêm một lúc.
“Không có gì.” Bà lắc đầu. “Chỉ thấy quen quen. Người già hay nhìn trẻ thấy giống người xưa.”
Bà nói thêm vài câu với Đường Minh rồi lui ra.
Nhưng trước khi đi, bà liếc lại một lần nữa về phía Vân Kỳ.
Thái Vân Kỳ biết ánh mắt đó.
Bà đã gặp ông một lần, cách đây hơn hai nghìn năm, khi bà mới bắt đầu tu luyện và ông còn trong hình dạng gốc. Một lần gặp, ngắn thôi, nhưng Nguyệt Hoa luôn có trí nhớ tốt hơn người.
Rắc rối có thể đến sớm hơn ông nghĩ.