Chương 17: Sư Phụ Của Sư Phụ
Ba ngày sau khi nhập môn, Thái Vân Kỳ được phân công vào tổ tu luyện của trưởng lão Đường Minh.
Đường Minh là chưởng môn hiện tại của Vân Tiêu Tông, đệ tử đời thứ mười sáu của ông, cách ông năm thế hệ. Người này tiếp quản tông phái được hai trăm năm và làm tốt, ông luôn hài lòng với điều đó.
Bây giờ Đường Minh là người sẽ dạy ông bài tu luyện căn bản đầu tiên.
Thái Vân Kỳ ngồi cùng mười hai tân đệ tử khác trong sân tu luyện nhỏ, lắng nghe chưởng môn Đường Minh giải thích nguyên lý dẫn linh khí vào đan điền.
Bài đó ông viết ra cách đây tám nghìn năm.
“Các đệ tử chú ý,” Đường Minh nói, giọng bình thản uy nghiêm, “bài dẫn linh căn bản này đơn giản nhưng nền tảng. Sai từ đầu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ con đường sau này.”
Ông gật đầu cùng với mọi người, cố gắng giữ biểu cảm như một đứa mới học.
Vấn đề là khi Đường Minh bắt đầu biểu diễn động tác, ông nhận ra một điểm trong kỹ thuật đã bị truyền lại hơi sai so với nguyên bản, tích lũy qua nhiều thế hệ.
Sai không nhiều. Không gây hại. Nhưng hiệu quả giảm khoảng mười lăm phần trăm so với phiên bản gốc.
Ông phân vân có nên chỉ ra không.
“Tân đệ tử Vân Kỳ,” Đường Minh đột nhiên gọi tên ông. “Ngươi có vẻ muốn nói điều gì.”
Ông ngẩng đầu. Biểu hiện của mình lộ ra mất rồi.
“Dạ… không dám.” Ông cố lúng túng tự nhiên. “Chỉ là con có câu hỏi nhỏ.”
“Hỏi đi.”
“Nếu khi đưa linh khí đến đốt thứ ba, thay vì rẽ trái thì rẽ phải trước khi vòng lên, có tạo ra sự khác biệt không ạ?”
Không gian im lặng.
Đường Minh nhìn hắn với ánh mắt mà ông nhận ra là ánh mắt của người vừa nghe thứ gì đó không đúng chỗ.
“Đó là kỹ thuật nâng cao,” chưởng môn nói chậm rãi. “Không có trong giáo trình ngoại môn.”
“Con đọc được trong một bộ cổ thư cũ,” ông giải thích. Đó là sự thật. Bộ cổ thư đó là do ông viết.
Đường Minh nhìn ông thêm một lúc, sau đó gật đầu.
“Buổi chiều ở lại, ta nói chuyện riêng với ngươi.”
Ông nhận ra mình vừa tự gây khó cho chính mình.
Nhưng cũng nhận ra rằng kỹ thuật truyền lại có vấn đề, và nếu ông không sửa bây giờ, sẽ còn bao nhiêu thế hệ tiếp theo tu luyện sai nữa.