Chương 19: Chuẩn Bị
Tháng tiếp theo là tháng bận rộn nhất Thiên Kiếm Tông trải qua từ khi Vũ Thiên Hàn tiếp quản.
Không phải bận rộn kiểu hỗn loạn. Là loại bận rộn có mục đích, từng việc một được lên kế hoạch và theo dõi tiến độ.
Hắn biết từ nguyên tác rằng Huyền Minh Cung sẽ có động thái lớn trong vòng hai tháng tới. Mục tiêu chính không phải Thiên Kiếm Tông, nhưng tông phái này nằm đúng vị trí cần kiểm soát để chiến dịch của họ thành công.
Tức là họ sẽ đến. Câu hỏi chỉ là bao giờ và với lực lượng mạnh đến đâu.
Vũ Thiên Hàn chia việc chuẩn bị thành ba hướng.
Thứ nhất, nâng cao năng lực chiến đấu của đệ tử cốt cán. Không phải tập luyện ào ạt mà là tập trung vào các kỹ thuật phối hợp đội nhóm. Đối thủ họ sắp đối mặt đơn lẻ mạnh hơn từng người trong tông, nhưng chiến đấu đồng đội là lợi thế có thể bù đắp phần nào.
Thứ hai, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. Đã có kênh liên lạc với Chu Minh Nguyệt, cộng với mạng lưới thông tin nhỏ mà hắn xây dựng trong hai năm qua. Mỗi thương nhân qua lại, mỗi tu sĩ lang thang ghé qua tông đều là một nguồn tin tiềm năng.
Thứ ba, chuẩn bị phương án rút lui và bảo vệ không chiến đấu. Không phải mọi người trong tông đều có thể hoặc nên tham chiến. Đệ tử nhỏ tuổi, người làm công việc hậu cần, người già, cần có kế hoạch di chuyển đến nơi an toàn trong trường hợp xấu nhất.
Lưu Khang hỏi về điều này trong một buổi họp.
“Tông chủ lo có ngày tông phái thất thủ?”
“Ta lo nếu không chuẩn bị thì sẽ thất thủ. Nếu đã chuẩn bị mà vẫn thất thủ, ít nhất người vô tội không bị liên lụy.” Vũ Thiên Hàn nhìn quanh những người ngồi trong phòng. “Ai cũng mạnh khi chuẩn bị đủ. Khác biệt nằm ở chỗ ai chuẩn bị cho cả trường hợp mình thua.”
Không gian trong phòng yên lặng hơn sau câu đó.
Hắn biết mình đang nói những điều không phải kiểu tông chủ truyền thống nói. Người ta thường muốn nghe về chiến thắng, về sức mạnh không thể lay chuyển.
Nhưng hắn đã chết một lần vì tin vào điều không thể bại.
Lần này hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Chu Minh Nguyệt đến vào cuối tháng, nhìn những gì được chuẩn bị, không nói nhiều nhưng ở lại cả ngày để quan sát. Trước khi rời đi, người kia để lại một tin nhắn ngắn.
“Cần gì, gửi người đến. Ta sẽ đến trong vòng một ngày.”
Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, Vũ Thiên Hàn cảm thấy mình không đơn độc hoàn toàn trong những gì sắp đến.