ĐĐọc Truyện
Trùng Sinh Làm Phản Diện

Chương 18: Gián Điệp Trong Bóng Tối

Một tuần sau cuộc gặp với Chu Minh Nguyệt, đệ tử tuần tra phát hiện dấu hiệu bất thường gần khu vực đông bắc của tông phái.

Không phải tấn công. Là quan sát.

Ai đó đã theo dõi Thiên Kiếm Tông trong ít nhất ba ngày mà không bị phát hiện. Điều đó cho thấy người này không phải tay mơ.

Vũ Thiên Hàn không báo động toàn bộ tông, chỉ triệu tập nhóm trực tiếp.

“Không đuổi bắt,” hắn ra lệnh. “Quan sát ngược lại. Ta cần biết họ đến từ đâu và thông báo cho ai.”

Đại đệ tử Lưu Khang nhăn mặt.

“Tông chủ chắc chắn không? Để gián điệp hoạt động thêm có rủi ro.”

“Gián điệp đã biết chúng ta phát hiện ra họ sẽ rút lui và gửi người khác tinh tế hơn. Ta cần thông tin đích đến, không phải bắt một người chân tay.”

Phải mất thêm hai ngày, nhóm theo dõi mới xác nhận được đường liên lạc. Gián điệp là một thương nhân đi qua thường xuyên, liên lạc với trạm trung gian ở trấn phía nam. Từ đó thông tin đi tiếp về đâu chưa rõ, nhưng đủ để nhận ra đây không phải hoạt động đơn lẻ.

Vũ Thiên Hàn liên lạc ngay với Chu Minh Nguyệt.

Người kia đến vào buổi sáng hôm sau, nhìn bản đồ đường liên lạc mà nhóm đã phác thảo.

“Trạm trung gian này,” Chu Minh Nguyệt chỉ vào điểm ở phía nam, “ta đã từng nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng.”

“Bây giờ có.”

“Bây giờ có.” Người kia gật đầu. “Vậy bước tiếp theo là gì theo ý ngươi?”

Vũ Thiên Hàn đã suy nghĩ về điều này qua đêm.

“Không phá trạm trung gian. Giả vờ không biết và cẩn thận hơn trong những thông tin thật sự quan trọng. Để lộ thông tin giả qua kênh này khi cần thiết. Một kênh liên lạc bị lộ đã biết còn có giá trị hơn một kênh lạ chưa biết ở đâu.”

Chu Minh Nguyệt nhìn hắn một lúc không nói gì.

“Ngươi suy nghĩ khác phần lớn tông phái,” người kia nhận xét.

“Phần lớn tông phái nghĩ đến tấn công và phòng thủ. Ta nghĩ đến kiểm soát thông tin.”

“Đó là cách suy nghĩ của người đã từng ở phía bên kia.”

Câu nói đó không phải cáo buộc, chỉ là nhận xét. Nhưng Vũ Thiên Hàn cảm nhận được độ sắc bén trong đó.

“Có thể vậy,” hắn thừa nhận một phần sự thật. “Nhưng hiệu quả thì sao?”

Chu Minh Nguyệt không trả lời ngay, nhìn lại bản đồ.

“Hiệu quả,” người kia cuối cùng nói. “Ta đồng ý với kế hoạch của ngươi.”