ĐĐọc Truyện
Hồ Ly Trà Quán

Chương 19: Không Đổi

Sau khi Tuấn Minh biết sự thật về Linh Hồ, mọi thứ không thay đổi theo bất kỳ hướng nào mà cô có thể dự đoán dựa trên kinh nghiệm với những người khác trước đây.

Anh ta vẫn đến mỗi sáng đúng giờ theo thói quen. Vẫn gọi trà ô long không đường theo lựa chọn không thay đổi. Vẫn ngồi bàn quen bên cửa sổ, đọc sách hoặc nhìn ra đường, không đặt câu hỏi về bản chất hồ ly hay về những điều mà nhiều người khác sẽ tò mò hỏi liên tục sau khi biết.

Sự bình thường đó làm Linh Hồ ngạc nhiên hơn bất cứ phản ứng nào khác mà cô từng thấy sau khi người quen biết cô là gì. Người ta thường hoặc trở nên tò mò quá mức và hỏi không dứt, hoặc trở nên cảnh giác và khoảng cách hơn. Tuấn Minh chỉ tiếp tục uống trà như trước.

Một buổi sáng cô hỏi vì tò mò thật sự, không phải câu hỏi xã giao:

“Anh không tò mò thêm gì sau khi biết rồi? Không muốn hỏi về hồ ly và tu luyện và tất cả những thứ đó?”

“Tò mò nhiều thứ.” Anh ta không ngừng đọc sách, chỉ lật trang chậm hơn một chút. “Nhưng không vội. Những điều quan trọng thì hỏi từ từ tốt hơn.”

“Câu hỏi đầu tiên nếu có thì sẽ là gì?”

Anh ta đặt sách xuống bàn, nghĩ thật sự trong vài giây dài, không đưa ra câu đầu tiên nghĩ đến mà tìm câu thật sự muốn hỏi nhất.

“Chị thích mùa nào nhất?”

Linh Hồ nhìn anh ta.

“Câu đó không phải câu tôi đoán anh sẽ hỏi.”

“Tôi hay hỏi những câu người khác không đoán được.” Anh ta cầm chén trà lên. “Vì những câu ai cũng đoán được thường không phải câu thú vị nhất để hỏi hay để trả lời.”

Cô ngồi xuống đối diện anh ta, đặt chén trà của mình lên bàn.

“Thu. Tôi thích thu. Mùa người ta không chắc có nên nhớ tiếc mùa hè đã qua hay nên mong mùa đông chưa đến.”

“Câu trả lời thú vị.”

“Anh thích mùa nào?”

Anh ta suy nghĩ thật sự trước khi trả lời, điều cô đã biết anh ta hay làm với những câu hỏi đáng được nghĩ thật sự.

“Đông. Vì trà ngon hơn khi ngoài trời lạnh và không gian yên hơn.”

Cô gật đầu. “Câu trả lời thực tế.”

“Tôi hay trả lời theo điều thật sự nghĩ, không theo điều nghe thú vị hơn.”