ĐĐọc Truyện
Hồ Ly Trà Quán

Chương 18: Điều Linh Hồ Là

Tuấn Minh hỏi thẳng vào một buổi chiều quán vắng, khi họ đã quen nhau đủ theo nghĩa anh ta đã đến hàng chục lần và họ đã nói chuyện qua nhiều chủ đề nhỏ theo kiểu người quen nhau dần dần mà không cố ý.

“Chị là hồ ly thật không?”

Linh Hồ không đặt chén trà xuống vội, không thay đổi biểu cảm, không dừng lại thêm một nhịp theo kiểu bị bất ngờ. Nhìn anh ta bình thường theo kiểu câu hỏi đó không làm cô lo lắng.

“Anh hỏi dựa vào gì cụ thể?”

“Dựa vào cảm giác tích lũy qua nhiều lần đến đây. Và một vài điều tôi để ý mà chưa tìm được cách giải thích khác.”

“Điều gì?”

Anh ta liệt kê thẳng thắn theo thứ tự đã sắp xếp: “Chị không có dấu hiệu già đi dù đã ở đây theo người quen kể là hơn chục năm rồi. Chị biết tôi cần loại trà gì trước khi tôi nói ra trong mấy lần gần đây. Đôi mắt chị có màu hơi khác không phải màu mắt người thường khi nhìn thẳng trong ánh sáng chiều nhất định.”

Linh Hồ nghe hết, đặt chén trà xuống, nhìn Tuấn Minh với ánh mắt đánh giá.

“Nếu tôi là thì sao với anh?”

“Không sao theo nghĩa tôi sẽ làm gì hay thay đổi gì.” Anh ta không do dự hay tránh câu hỏi ngược. “Tôi chỉ muốn biết thật vì tôi không thích xây dựng cách nhìn về người mình quen trên nền tảng không chắc chắn. Biết thật thì thoải mái hơn không biết.”

Cô đánh giá anh ta thêm vài giây. Người này nói thật không có mục đích nào phía sau câu hỏi đó ngoài điều anh ta nói ra.

“Tôi là hồ ly.” Cô rót thêm trà cho cả hai, tay không thay đổi. “Đã sống ở vùng này lâu hơn hầu hết người ở đây còn sống nhớ. Mở trà quán là cách tôi chọn để tồn tại trong thế giới người mà không cần giả vờ là thứ gì khác hay trốn tránh liên tục.”

Tuấn Minh gật đầu, như câu trả lời đó hoàn toàn khớp với những gì anh ta đã nghĩ và đang kiểm tra.

“Trà của chị vẫn ngon nhất tôi từng uống.” Anh ta cầm chén lên. “Điều đó không thay đổi sau câu trả lời vừa rồi theo bất kỳ hướng nào.”

Cô nhìn anh ta, không nói gì thêm vì không cần nói thêm.