ĐĐọc Truyện
Hồ Ly Trà Quán

Chương 17: Khách Không Uống Trà

Một người đến trà quán của Linh Hồ vào buổi chiều muộn và không gọi gì, chỉ ngồi xuống bàn gần cửa sổ nhìn ra đường phố.

Không phải lần đầu cô thấy điều này. Có loại người đến quán trà không để uống mà để ngồi, và cô không phiền điều đó vì những người như vậy thường đang cần điều gì đó mà họ chưa biết gọi tên hay chưa sẵn sàng xin.

Cô để yên một tiếng đồng hồ, làm việc của mình trong khu vực sau quầy, không nhìn về phía người đó quá nhiều lần.

Người đó ngồi thẳng lưng nhìn ra ngoài, không nhìn menu, không nhìn cô, không lấy điện thoại hay sách hay bất cứ thứ gì ra. Chỉ nhìn đường phố buổi chiều qua ô cửa sổ vuông nhỏ, nhìn người đi qua theo cả hai hướng.

Sau một tiếng, Linh Hồ pha một bình nước lọc nhỏ và đặt xuống trước mặt người đó, không gây tiếng động lớn và không nói gì trước.

Người đó quay lại nhìn cô, ngạc nhiên theo kiểu không ngờ có ai đến gần mà không nghe thấy.

“Hôm nay tôi không tính tiền bình này.” Cô bình thản. “Cứ ngồi thêm bao lâu cũng được.”

“Tôi không mua gì của chị.”

“Tôi biết. Đây là nơi ngồi được dù không mua gì.”

Người đó nhìn cô thêm một lúc, rồi nhìn bình nước lọc, rồi cầm lên uống một ngụm nhỏ.

Họ không nói thêm gì. Cô quay về quầy làm việc tiếp. Người đó ngồi thêm một tiếng nữa, uống hết bình nước, nhìn ra đường thêm một lúc, rồi đứng dậy đi ra không nhìn lại và không nói thêm gì.

Cô nhìn theo bóng người đó cho đến khi khuất ở góc đường.

Không biết tên, không biết chuyện gì đang xảy ra với người đó hôm nay. Không cần biết và không cần hỏi.

Sáng hôm sau, người đó quay lại, ngồi vào cùng bàn, lần này nhìn menu trên tường, rồi gọi trà xanh thường.

Linh Hồ pha trà, mang ra, đặt xuống bình thường không nói gì về hôm qua.

Người đó uống hết, trả tiền, đi. Khi quay lại ngày thứ ba mới gật đầu chào cô khi bước vào.

Cô gật đầu lại và pha trà không cần hỏi gọi gì vì đã nhớ.