ĐĐọc Truyện
Bếp Trưởng Dungeon

Chương 20: Ngoài Dungeon

Sau khi đội chinh phục tầng năm và ra ngoài dungeon an toàn vào buổi chiều muộn, Khải Hùng ngồi một mình bên lửa trại nhỏ ở bãi nghỉ bên ngoài cổng dungeon chính trong khi các thành viên khác vào trại chính để tắm rửa và ăn tối sau ngày dài không nghỉ.

Nhìn lên bầu trời bắt đầu tối dần khi ánh nắng cuối ngày tắt sau dãy núi xa, nghe tiếng than nổ lách tách trong bếp nhỏ trước mặt.

Từ ngày anh đến dungeon city với không gì trong tay ngoài kỹ năng nấu ăn được học từ nhỏ và bộ dao bếp đã dùng nhiều năm đến nỗi có vết mòn theo đường cầm tay, đến hôm nay đã qua năm tầng dungeon liên tiếp với đội mà anh xây dựng từ đầu. Từ những người ban đầu không ai trong cộng đồng Hunter địa phương coi là đội đáng để ý.

Cộng đồng Hunter ở dungeon city coi con đường tiêu chuẩn là trang bị cao cấp, kỹ năng chiến đấu được đo bằng hạng, nhóm người có thành tích chứng minh từ dungeon danh tiếng. Anh không đi theo con đường đó từ đầu, không phải vì không muốn mà vì điểm xuất phát không cho phép.

Những gì anh thực sự đóng góp vào đội trong năm tầng đó không đến từ sức mạnh chiến đấu cao hơn ai hay phép thuật đặc biệt hơn người.

Hiểu biết về cách nguyên liệu tương tác với môi trường dungeon và với cơ thể người theo những cách cụ thể. Nhịp điệu của mọi thứ xung quanh khi kiên nhẫn quan sát đủ lâu để nhận ra thay vì bị cuốn vào hành động ngay lập tức. Thời gian chờ đúng thời điểm thay vì ép buộc theo cách không phù hợp với điều kiện hiện tại. Những thứ đó đến từ bếp, được mang vào dungeon theo cách anh vẫn không lý giải hoàn toàn được tại sao nó hoạt động tốt như vậy khi không ai kỳ vọng.

Đệ tử trẻ nhất đi qua khu vực lửa trại, nhìn anh ngồi một mình, dừng lại.

“Sư phụ không vào ăn tối cùng đội à?”

“Sẽ vào ngay. Đang ngồi suy nghĩ một chút.”

“Nghĩ gì vậy ạ?”

Khải Hùng nhìn lửa trại.

“Ngày mai còn nhiều tầng dungeon phía trước. Đang nghĩ xem tầng sáu sẽ khác với năm tầng đã qua theo cách nào.”

Đệ tử nhìn anh một lúc, không hỏi thêm, rồi đi vào trại chính. Khải Hùng ngồi thêm vài phút, nhìn lửa dần lụi xuống trong gió nhẹ buổi tối, trước khi đứng dậy đi theo.