ĐĐọc Truyện
Nhà Văn Hệ Thống

Chương 11: Cuốn Thứ Ba

Cuốn thứ ba bán chạy hơn hai cuốn trước gộp lại.

Lý Minh Hạo nhìn số liệu với cảm giác phức tạp.

Không phải không vui. Chỉ là… không biết mình đã làm gì khác.

Khả Hân giải thích: “Cuốn thứ ba có nhân vật phức tạp hơn. Đọc giả cảm thấy nhân vật thật.”

“Có gì khác về cách tôi viết?”

“Anh để nhân vật tự dẫn dắt nhiều hơn.” Cô nhìn hắn. “Cuốn một anh kiểm soát cốt truyện. Cuốn ba nhân vật quyết định cốt truyện.”

Hắn suy nghĩ.

Đúng. Từ khi hệ thống mở tính năng đàm phán với nhân vật, hắn đã dần tin tưởng họ hơn.

Và họ đưa ra những quyết định mà hắn không nghĩ đến.

Khả Hân cũng nhận thấy thay đổi đó.

“Anh không kiểm soát nhân vật nữa từ khi nào?”

“Từ cuốn thứ hai.” Hắn nghĩ lại. “Không hẳn là không kiểm soát. Là chia sẻ quyền kiểm soát.”

“Với nhân vật?”

“Với câu chuyện.” Hắn suy nghĩ cách diễn đạt. “Cốt truyện là khung, nhưng nhân vật là người sống trong khung đó. Khi mình ép họ làm thứ không phù hợp với họ, toàn bộ khung bị biến dạng.”

Khả Hân gật đầu, viết gì đó vào sổ của mình.

“Tôi sẽ trích câu này trong bài phỏng vấn sắp tới nếu anh không phản đối.”

“Không phản đối.”

Hệ thống ghi nhận: “Kỹ năng giải thích quá trình sáng tác: +2. Đây là kỹ năng có ích cho nhà văn trong giao tiếp với độc giả và biên tập viên.”

Ba ngày sau khi tập một phát hành, Minh Hạo nhận được email từ một người đọc.

Không phải lời khen ngợi chung chung. Người đó viết: “Tôi đọc đến trang 43 thì dừng lại vì cần thời gian để xử lý. Nhân vật Vĩnh Khang quyết định đó là quyết định tôi không ngờ và không hiểu ngay. Tôi quay lại đọc từ đầu arc mới thấy tất cả các dấu hiệu đã ở đó từ trước. Cảm ơn vì đã viết một nhân vật không đoán được nhưng nhất quán.”

Minh Hạo đọc email đó hai lần.

[Hệ thống: Phản hồi từ độc giả: Nhân vật đạt độ nhất quán cảm nhận. Điểm kết nối người đọc: +12.] Anh lưu email vào một folder riêng mà anh đặt tên là “lý do tiếp tục viết”.