Chương 14: Hàn Tuấn Lại Đến
Hàn Tuấn nghe tin về ca giải độc phức hợp thành công ở Độc Y Đường, đến thăm vào chiều hôm sau khi cô đã ngủ bù đủ giấc và đang ngồi làm việc trở lại.
“Cô ổn không? Nghe nói mất cả đêm không nghỉ.”
“Mệt nhưng ổn. Đã ngủ sáng nay rồi.” Cô không ngừng tay đang làm. “Anh đến sớm vậy nghe tin từ đâu?”
“Người trong gia đình quan võ đó có quen người quen của ta.” Hắn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong phòng này mà không cần được mời, theo cách của người đã qua lại đủ lần để không cảm thấy lạ nơi ngồi. Đặt xuống một gói nhỏ hơn lần trước trên bàn gần chỗ cô làm việc.
“Gì nữa đây?” Cô nhìn gói hàng không mở ra ngay.
“Thuốc bổ cho người mất sức sau làm việc lâu. Đây không phải tôi tự nghĩ ra — hỏi người biết thuốc mới mua đúng loại.”
Cô mở gói ra xem, nhận ra ngay đây là bài thuốc bổ phù hợp và đúng loại. Ai đó biết thuốc thật sự chứ không phải mua theo cảm tính.
Cô nhìn hắn, đặt tay xuống dừng công việc: “Anh đến mỗi lần tôi có ca khó hay tôi mệt à?”
“Không phải theo quy luật đó.” Hắn nhìn cô thẳng mà không né tránh. “Ta đến khi ta muốn đến. Lần này tình cờ trùng với ca khó vừa xong.”
Câu đó thẳng thắn đến mức cô không có phản xạ trả lời ngay theo hướng nào.
“Anh nói rõ hơn được không? Muốn đến nghĩa là gì cụ thể theo cách anh dùng từ đó?”
Hắn nhìn cô một lúc theo kiểu người đang cân nhắc cách nói rõ nhất điều mình muốn nói: “Độc Y Đường là nơi ta muốn quay lại. Cô là người ta muốn nói chuyện cùng. Không phải vì bệnh hay vì nợ ân tình đã trả xong. Chỉ là muốn.”
Im lặng đủ dài để cả hai nghe tiếng người qua lại ngoài cửa sổ, tiếng Hoa Hoa đang làm gì đó trong phòng bào chế phía sau.
“Tôi cần thời gian nghĩ về điều đó.”
“Ta biết. Ta chờ được.” Hắn đứng dậy, không ở lại thêm sau khi đã nói điều cần nói. “Cô uống thuốc bổ đó theo hướng dẫn trên gói. Người bào chế nói phải đúng liều.”
Cô nhìn bóng hắn ra khỏi cửa, tay vẫn cầm gói thuốc bổ, ngồi yên một lúc trước khi quay lại công việc đang dở.