Chương 11: Tái Ngộ
Ba tháng sau lần điều trị, Hàn Tuấn quay lại Độc Y Đường vào buổi sáng ngày thường không phải ngày đặc biệt theo bất kỳ lịch nào cô biết.
Không phải vì bệnh mới hay vì cần điều trị thêm. Chỉ bước vào từ cửa chính như khách bình thường, đứng trước quầy chờ.
Tô Lê Nhi đang đứng sắc thuốc sau quầy, ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra ngay. “Anh lại bị độc à?”
“Lần này không.” Hắn đứng yên trước quầy, không ngồi xuống không giải thích ngay.
“Vậy đến làm gì?” Không phải hỏi theo kiểu không muốn tiếp khách, mà hỏi theo kiểu thật sự muốn biết vì không có lý do rõ ràng mà cô thấy.
Hắn đặt một gói được gói cẩn thận bằng vải tốt lên mặt quầy trước mặt cô, không nói gì trước.
Cô nhìn gói hàng không mở ra ngay. “Là gì?”
“Dược liệu thu từ vùng núi bắc. Loại này ở vùng này hiếm và khó tìm mua với số lượng đủ dùng.” Hắn nhìn cô. “Tôi nghe người biết về thuốc nói Độc Y Đường hay dùng loại này nhiều mà khó tìm nguồn ổn định.”
Cô mở gói ra kiểm tra. Đúng là loại dược liệu cô cần và thường phải đặt từ thương nhân từ xa với giá cao và thời gian chờ dài. Lượng trong gói đủ dùng hai tháng theo mức tiêu thụ hiện tại của Độc Y Đường, chất lượng tươi theo kiểu thu hái gần đây chứ không phải hàng tồn kho qua thời gian vận chuyển dài.
“Giá bao nhiêu?”
“Không cần tiền lần này.”
“Tôi không nhận quà không rõ mục đích từ người không rõ nguồn gốc hàng.”
“Nguồn gốc rõ ràng — thu trực tiếp từ núi bắc bởi người Hàn gia quen biết và đáng tin. Và mục đích cũng rõ.” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô nói không quen dùng nợ ân tình. Ta cũng không muốn cô phải mang nợ. Đây là ta trả nợ của ta cho cô, theo cách ta có thể, để sau đó không còn nợ nần gì theo hướng đó nữa.”
Cô nhìn hắn một lúc, nhìn xuống gói dược liệu, suy nghĩ nhanh về logic hắn vừa trình bày. Về mặt kỹ thuật, lý luận đó không sai.
“Được. Tôi nhận.” Cô cất gói dược liệu sang một bên. “Cảm ơn.”
Hắn gật đầu một cái nhỏ, không kéo dài cuộc nói chuyện thêm, bước ra cửa. Tô Lê Nhi nhìn theo một giây rồi quay lại công việc đang làm dở, trong đầu ghi nhận thêm một điểm về người này — hắn không ở lại lâu hơn cần thiết và không đòi hỏi gì thêm từ sự nhận hàng đó.