Chương 15: Xuân Thứ Hai Mươi Mốt
Xuân đến, trà quán mở cửa trở lại sau những ngày đông gió mạnh và quán đóng sớm.
Khách hàng quen quay lại theo thói quen cũ, bước vào ngửi mùi trà quen thuộc và ngồi xuống bàn quen. Tiếng nói chuyện trở lại, tiếng chén trà đặt xuống, mùi trà pha lẫn mùi hoa nhài cô trồng ở góc sân sau vừa nở hoa đầu mùa.
Bảo Chí dẫn vợ đến vào buổi sáng thứ Bảy đầu tháng Hai. Người vợ đã khỏe lại rõ ràng, bước đi nhẹ hơn và mắt sáng hơn so với lần Tiểu Vân gặp hôm điều trị, da không còn xanh xao mà đã có màu bình thường. Họ mang theo hộp bánh nhỏ tự làm để cảm ơn, loại bánh nhân đậu xanh mà người vợ nói bà đã có thể đứng làm bếp lại được từ ba tuần trước.
Tiểu Vân nhận hộp bánh, không từ chối vì biết từ chối quà của người thật lòng muốn cảm ơn không phải lịch sự mà là khiến họ không thoải mái.
Trần Mộc ghé vào buổi sáng sớm hơn, trước khi đi thăm bệnh nhân theo lịch ngày đó, ngồi xuống bàn quen và gọi trà theo thói quen không cần nhìn menu.
Tiểu Vân rót trà, đặt xuống, ngồi xuống cạnh theo cách cô đã quen làm vào buổi sáng sớm khi quán còn vắng.
“Mộc, em hỏi anh điều gì đó nhé.”
“Gì vậy?”
“Anh không ngại rằng em sẽ ở đây lâu hơn anh rất nhiều không? Không phải câu hỏi lo lắng, chỉ muốn biết anh nghĩ thật về điều đó.”
Anh cầm ly trà, nhìn hơi nước bốc lên từ chén, suy nghĩ thật sự thay vì trả lời nhanh cho qua.
“Có lúc nghĩ vậy.” Anh nhìn cô. “Có lúc nghĩ rằng anh sẽ già đi và em vẫn như vậy và điều đó trông như thế nào với em khi nhìn lại.”
“Với anh thì sao?”
“Với anh thì thời gian có hai người vẫn tốt hơn thời gian một mình, dù dài hay ngắn. Điều đó không thay đổi vì một bên sẽ ở lại lâu hơn.”
Cô ngồi im nhìn anh một lúc không nói gì. Rồi cô đặt thêm vào ly trà của anh một nhúm hoa cúc khô nhỏ từ hộp trên bàn.
“Tốt cho sức khỏe. Uống thêm hoa cúc mỗi sáng thì tốt hơn.”
“Biết rồi, bác sĩ Tiểu Vân.”
Cô cười nhỏ theo kiểu không thường cười với ai khác.