ĐĐọc Truyện
Hồ Ly Trà Quán

Chương 13: Bệnh Nhân Đặc Biệt

Một khách đến trà quán không phải để uống trà mà để xin giúp đỡ theo cách thẳng thắn không vòng vo như nhiều người khác hay làm để chuẩn bị địa bàn trước khi xin.

Người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc tử tế theo kiểu người có điều kiện nhưng mắt đỏ và tay không yên theo kiểu mất ngủ nhiều ngày liên tiếp, ngồi xuống bàn gần quầy và nhìn Tiểu Vân từ đầu đến chân một cách thẳng thắn không né tránh.

“Cô là hồ ly,” anh ta nói, không hỏi mà xác nhận.

Cô không phủ nhận vì không có lý do để phủ nhận với người đã biết và đến đây vì biết. “Và?”

“Tôi muốn nhờ giúp đỡ. Người quen giới thiệu tôi đến đây.”

“Tôi chỉ bán trà và thỉnh thoảng giúp đỡ nhỏ trong phạm vi mình làm được.” Cô để anh ta tự nói tiếp thay vì hỏi.

“Vợ tôi bị bệnh nặng.” Giọng anh ta thay đổi khi nói đến đó, từ kiểm soát sang điều thật sự đang ở bên dưới lớp bình tĩnh giả. “Đã đến nhiều thầy thuốc và pháp sư và người biết y thuật tu tiên trong vùng. Không ai chữa được hoàn toàn. Người cuối cùng nói bệnh có yếu tố tà khí xâm nhập sâu nhưng ông ta không đủ linh lực để thanh tẩy loại tà khí cụ thể đó.”

“Anh không sợ đến đây xin hồ ly giúp à?” Cô hỏi không phải để thách thức mà để biết anh ta hiểu mình đang ở đâu.

“Sợ.” Anh ta không ngần ngại thừa nhận điều đó. “Nhưng vợ tôi quan trọng hơn sợ. Đã cân nhắc rồi và đây là bước tiếp theo tôi chọn.”

Tiểu Vân ngồi im nhìn anh ta một lúc, đánh giá không phải sự chân thành mà khả năng thật sự của cô trong trường hợp cụ thể này.

Thanh tẩy tà khí từ kinh mạch là điều cô có thể làm, nhưng sau khi tà khí rời đi, cơ thể người bệnh cần thời gian và y thuật để phục hồi phần kinh mạch đã bị tổn thương trong quá trình tà khí trú ngụ lâu ngày. Hai việc đó cần làm gần cùng lúc.

Cô quay sang phía trong quán, gọi to.

“Mộc. Anh xem bệnh nhân mới được không? Cần kết hợp cả hai hướng mới đủ.”

Trần Mộc đặt sách xuống và đứng dậy ngay không hỏi thêm.