ĐĐọc Truyện
Hồ Ly Trà Quán

Chương 12: Tuổi Thọ Khác Nhau

Tiểu Vân trả lời câu hỏi của Trần Mộc bằng sự thật không thêm bớt và không làm cho dễ nghe hơn thực tế.

“Em là hồ ly. Tuổi thọ không như người thường, cách tồn tại ở trần thế không giống người thường sống và không giống người thường nghĩ đến.” Cô đặt tay lên mặt bàn, nhìn xuống ngón tay mình một lúc trước khi tiếp tục. “Trần thế với em là nơi em chọn đến vì muốn đến, không phải nơi em phải ở vì không có lựa chọn nào khác hay vì có điều gì buộc em ở đây.”

“Khi nào em sẽ rời đi?”

“Khi nào em muốn rời.”

“Khi nào là muốn rời?”

Cô ngẩng lên nhìn anh ta thẳng vào mắt, không né tránh câu hỏi theo cách cô hoàn toàn có thể né tránh dễ dàng nếu muốn.

“Chưa biết được. Vào lúc này chưa muốn rời.”

Trần Mộc gật đầu không hỏi thêm câu nào tự nhiên sẽ tiếp theo như Vậy khi nào mới biết hay Điều gì khiến em sẽ muốn rời hay Có thể hứa ở lại được không.

Anh ta hiểu điều cô không nói ra: khi nào cô muốn rời đi thì không có gì giữ được theo nghĩa thật sự của từ này, và cô không thể hứa điều ngược lại chỉ vì cảm xúc hiện tại không phải cơ sở hứa hẹn về tương lai dài theo nghĩa hồ ly sống dài.

Thành thật theo nghĩa đó khó hơn lời hứa nghe dễ chịu hơn nhiều, nhưng lời hứa không thực hiện được thì sau này gây hại hơn.

Cô biết anh ta hiểu điều đó vì anh ta ngồi im và không ép câu trả lời khác hay câu trả lời dễ chịu hơn để anh ta cảm thấy đỡ hơn lúc này.

Ngoài trời gió đã bớt mạnh hơn lúc trước. Ngọn nến trên bàn ổn định và không lung lay nữa.

Tiểu Vân rót trà cho cả hai, hành động bình thường nhỏ sau câu chuyện không bình thường.

“Anh không buồn vì câu trả lời đó à?”

“Buồn một chút theo nghĩa thật.” Anh ta cầm chén trà. “Nhưng câu trả lời thật luôn tốt hơn câu trả lời dễ nghe dù khó nghe hơn. Anh biết điều đó từ khi học y thuật, khi người bệnh cần biết thật về tình trạng của mình hơn là cần nghe điều họ muốn nghe và an ủi không có cơ sở.”

Cô nhìn anh ta, có điều gì đó thay đổi nhỏ trong cách cô nhìn anh ta so với trước câu chuyện này, thứ thay đổi theo hướng gần hơn một chút chứ không phải xa hơn.

Nhưng không nói ra.