ĐĐọc Truyện
Phi Thuyền Tạp Hóa

Chương 7: Hành Khách Lạ

Trạm biên giới Sector 7 có một người xin đi nhờ tàu.

Cao lớn, áo choàng tối, không nói nhiều.

Chen Wei nhìn hắn đánh giá.

“Đến đâu?”

“Trạm Kepler-9.”

“Tại sao không đi tàu khách?”

“Tàu khách không đến Kepler-9.”

Đúng. Kepler-9 là trạm nhỏ ở rìa lộ trình thương mại.

“Hai mươi tín dụng.”

“Mười lăm.”

“Mười tám.”

“Mười sáu và tôi giúp sửa khoang số ba.”

Chen Wei nhìn hắn: “Mày biết về khoang số ba?”

“Tôi nghe tiếng lạ khi đứng gần cửa tàu.”

Thực dụng.

“Được.”

Zev không nói nhiều.

Điều đó phù hợp với Chen Wei — cô cũng không phải người thích trò chuyện vô ích.

Sau khi thỏa thuận xong, anh để hành lý vào khoang hành khách nhỏ, xem xét tàu một lần, và không đặt câu hỏi không cần thiết.

Buổi chiều, anh ra ngồi ở khoang phụ đọc tài liệu gì đó trên máy đọc cầm tay.

Xanh leo ra xem.

Zev nhìn con vật, không phản ứng sợ hay ngạc nhiên.

“Loài Verdian. Hiếm thấy chúng đi theo người.”

“Nó tự vào tàu.” Chen Wei đứng ở cửa. “Anh biết nhiều về chúng?”

“Biết đủ để biết chúng không bao giờ đi theo người mà không chọn trước.” Anh nhìn cô. “Nó chọn cô.”

“Nghe có vẻ huyền bí.”

“Không huyền bí. Loài này nhạy với ý định. Chúng không ở cạnh người có ý định xấu.”

Chen Wei nhìn Xanh đang leo lên cánh tay Zev một cách tự nhiên.

“Vậy mày cũng chọn anh này rồi.”

Xanh rung rung.

Zev không nói gì thêm, tiếp tục đọc.

Không phải người kiểu giải thích dài dòng. Chỉ nói thứ cần nói.

Cô có thể làm việc với kiểu người đó.

Buổi tối đầu tiên, Zev không ăn tối với cô.

Cô không mời, anh không hỏi.

Ngày thứ hai, khi cô đang nấu cơm, anh ra khoang bếp đặt một túi nhỏ lên bàn.

“Đổi phần ăn. Tôi có đồ từ trạm cuối.”

Cô mở ra xem: một gói gia vị khô từ một hành tinh cô chưa đến, một túi đậu khô loại anh cũng không nói tên.

“Ăn được không?”

“Ăn được. Nấu hai mươi phút.”

Họ nấu ăn cùng mà không cần phân công. Anh biết bếp tàu ở đâu, cô biết nồi nào dùng được.

Bữa tối không đặc biệt nhưng ngon hơn cô nấu một mình.

Không ai nhắc đến điều đó.

Nhưng hôm sau, Zev lại ra bếp đúng giờ.

Không ai nói bao giờ thành thói quen. Nó chỉ thành thói quen.