Chương 10: Pháp Sư Hay Dược Sĩ
Hội Pháp Sư gửi người đến gặp Elara.
Đại diện tên Aldous, nhìn cô với vẻ khó chịu: “Phương pháp của cô đang ảnh hưởng đến độc quyền của hội.”
“Tôi không vi phạm luật nào.”
“Về pháp lý thì không. Nhưng về tinh thần ngành…”
“Tinh thần ngành là chữa bệnh cho người,” Elara nói thẳng, “hay bảo vệ vị trí của pháp sư?”
Aldous im lặng.
“Tôi không còn là pháp sư. Tôi không ràng buộc bởi quy định của hội.” Cô đứng dậy. “Tôi là dược sĩ. Và tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình.”
Bà Mireille đứng ở cửa nghe xong, mỉm cười.
Cô học trò mất phép thuật này đã tìm được thứ mạnh hơn: mục đích.
Elara nhìn Aldous đứng ở cửa.
Ông ta đến đây không phải lần đầu trong đời cô. Trước đây ông đến như đại diện của tổ chức cô là thành viên. Bây giờ ông đến như người muốn cô làm theo ý ông.
Hai tình huống rất khác nhau.
“Hội Pháp Sư sa thải tôi khi tôi mất phép,” cô nói. “Vậy tôi không còn nghĩa vụ gì với hội.”
“Nhưng cô vẫn dùng kiến thức học từ hội.”
“Tôi đã trả học phí. Kiến thức là của tôi.” Cô nhìn thẳng. “Ông có bằng chứng pháp lý nào không?”
Aldous không có.
“Điều cô đang làm sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thuê pháp sư.”
“Điều tôi đang làm giúp người thường tiếp cận thuốc tốt hơn.” Elara đứng dậy. “Nếu đó là vấn đề cho hội thì có lẽ hội cần suy nghĩ lại về mô hình kinh doanh.”
Aldous nhìn cô một lúc, không nói gì thêm.
Rồi ông rời đi.
Elara nhìn cửa đóng.
Hội Pháp Sư sẽ không bỏ cuộc sau một lần. Nhưng cô không làm gì sai. Và bà Mireille đứng ở cửa nghe hết.
Bà gật đầu một cái nhỏ.
Đó là đủ.
Elara đứng nhìn cửa đóng một lúc, rồi quay lại bàn làm việc.
Bà Mireille bước vào, không nói gì ngay.
“Ông ta sẽ quay lại không?” Elara hỏi.
“Có thể. Người như ông ta không bỏ cuộc sau một lần.”
“Lần sau thì sao?”
“Thì cô sẽ nói điều tương tự.” Bà ngồi xuống. “Và ta sẽ vẫn ở cửa. Nhà thuốc này là của ta. Ông ta không có quyền ở đây.”
Elara nhìn bà.
Người đã làm nhà thuốc một mình hai mươi năm, không có phép thuật, không có hội hỗ trợ, không có ai đứng sau lưng.
Đó là người ta muốn học từ.